Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

BẢN ĐIỀU LỆ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA.

---------o0o---------

(This page is under construction)

Trang Lịch Sử Sinh Hoạt Cộng Ðồng
Việt Nam Bắc California.

CongDongVietNam

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Cộng Ðồng Người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản là tập hợp con dân nước Việt đã bỏ nước ra đi vì không chịu nổi sự cai trị hà khắc của Cộng Sản Việt Nam. Nguời dân Việt đánh đổi mạng sống của mình để mong tìm đến bến bờ tự đo, nơi có nền dân chủ tốt đẹp, tôn trọng con người. Văn phòng sinh hoạt Cộng Ðồng là nơi người tị nạn tìm đến với nhau tìm chút hơi ấm quê hương, góp bàn tay vào những công việc chung. Vào ngày cuối tuần, ngồi với nhau ăn tô phở, uống ly cà phê, nghe bạn bè ca vài bản nhạc tình tự quê hương mà bùi ngùi nhớ đến quê nhà. Vào các ngày lễ, Tết sinh hoạt Cộng Ðồng nhộn nhịp hẳn lên, mỗi người góp một bàn tay tổ chức các sinh hoạt cho ngày lễ. Vì có cùng nguồn gốc, cùng tổ tiên, có cùng văn hóa, cùng tình quê hương, nên các sinh hoạt Cộng Ðồng trở nên thiêng liêng, quý giá.

Tại miền Bắc California, đồng bào tự động họp lại với nhau bầu ra Ban Ðại Diện Cộng Ðồng theo nhiệm kỳ 3 năm và sinh hoạt có Nội quy hẳn hoi. Các vị trong Ban Ðại Diện Cộng Ðồng là các nhân sĩ được đồng bào quý mến và tin tưởng, trao cho trọng trách điều hành công việc chung của Cộng Ðồng. Ðây là những việc làm tình nguyện, phục vụ không lương, có tính ăn cơm nhà vác ngà voi. Ngoài công tác điều hành các sinh hoạt cộng đồng như lễ hội, Tết ... các vị trong Ban Ðại Diện Cộng Ðồng còn có một trọng trách khác là ngăn ngừa sự xâm nhập phá hoại của CS nằm vùng và ngăn ngừa các phần tử xấu phá hoại Cộng Ðồng. Ðây là các chức vụ không lương, nhưng phải đảm trách những công tác khó khăn, phức tạp. Ngân sách điều hành hoàn toàn do lòng hảo tâm của đồng bào đóng góp.

Khi có được một Ban Ðại Diện Cộng Ðồng tốt, có khả năng và có sự tiếp tay của các hội đoàn chính, sinh hoạt cộng đồng phong phú, lành mạnh, bổ ích. Khi gặp các vị trong Ban Ðại Diện Cộng Ðồng là những người bất tài, có tham vọng, háo danh, háo lợi ... thì đồng bào xa lánh, sinh hoạt cộng đồng xào xáo, mất đoàn kết, chia năm xẻ bảy thật là buồn. Cộng đồng Việt Nam Bắc California trong nhiều năm qua lâm vào tình trạng xào xáo nầy.

Với ý muốn ghi lại các điểm chính trong sinh hoạt cộng đồng miền Bắc California từ ngày thành lập cùng các biến cố vui buồn, chúng tôi lập trang Lịch Sử Sinh Hoạt Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California nầy. Mục đích là để vinh danh các hành động hay đẹp trong cộng đồng, khuyến khích cổ võ cho các công tác tương tự trong tương lai. Ðồng thời chúng tôi cũng ghi lại các hành động bất xứng của cá nhân hay tổ chức, nhằm nêu gương và ngăn ngừa các hành động có tính gây hại cho cộng đồng.

Chúng tôi mong được quý vị tiếp tay, cung cấp các dữ kiện quan trọng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét, đối chiếu kỹ lưỡng trước khi post vào phần lịch sử Cộng Ðồng. Chúng tôi sẽ không đăng tải các ý kiến tấn công đời tư cá nhân hay có những lời lẽ nặng nề không thích hợp cho công tác xây dựng Cộng Ðồng. Xin bấm vào link dưới đây để đọc hoặc đóng góp ý kiến.

Lịch Sử Sinh Hoạt Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California

Trân trọng,
Nhóm Vielist.us

-------o0o-------

Lịch Sử Sinh Hoạt Cộng Ðồng
Việt Nam Bắc California.

(Xin lưu ý: Trang lịch sử nầy chưa hoàn chỉnh, một số chi tiết còn chưa chính xác. Chúng tôi đang tìm kiếm tài liệu để bổ túc từ từ cho đến khi đầy đủ.)

Nhiệm Kỳ I: năm 1994-1997(?)

Ban Đại Diện: Ông Đỗ Hùng Chủ tịch, ông Lê hữu Phú Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Anh Tùng là Tổng thư Ký.

Tổng số cử tri bầu cử qua thư tín và bầu trực tiếp tại thùng phiếu là 13523 phiếu. Có tổng cộng 6 liên danh ứng cử . Ban đại diện của ông Tiến sĩ Đỗ Hùng đắc cử với 50% phiếu bầu . Chi phí cho cuộc bầu cử là 15 ngàn đô do đồng hương đóng góp .

Nhiệm Kỳ II:1997-2000

Cộng đồng 1: Chủ tịch: ông Nguyễn Tái Ðàm

Nhiệm Kỳ III:2000-2003

Cộng đồng 1: Chủ tịch: ông Nguyễn Tái Ðàm

Cộng đồng 2: Chủ tịch: bà Lan Hải, Phó chủ tịch: Hoàng Thế Dân

- Năm 2001 cộng đồng bị vỡ làm 2, do sự trì trệ trong việc bầu cử cố tình lưu nhiệm ông Nguyễn Tái Ðàm.

- Ngày 5 tháng 7 năm 2001: ông Trần Trung Chính, ông Lê Hoàng Trung, ông Ðỗ Quang, ông Bùi Minh ký tên phản đối về những việc làm sai trái vi phạm thể lệ bầu cử của bà Lam Lương . Bà Lam Lương với tư cách Trưởng ban Ðiều Hành đã đơn phương ra thông báo số 10 loại bỏ Ban Giám Sát Bầu cử và thông báo số 11 tuyên bố kết quả bầu cử mà không có phiên họp khoáng đại của các thành viên trong Ban Bầu Cử .

- Ngày 8 tháng 7 năm 2001: ông Võ Tử Ðản, ông Trương Nghĩa, ông Phạm Ngọc Nhân với tư cách Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử Cộng đồng thứ 2 ký tên phản đối kết quả bầu cử, không công nhận liên danh Ðồng Tâm Xây Dựng do bà Lan Hải thụ ủy đắc cử . Nhưng phe bà Lan Hải vẫn tiến hành tổ chức lễ Nhậm chức như không có việc gì xảy ra.

Nhiệm Kỳ IV:2003-2007

Chủ tịch: ông Phạm Quốc Hùng, sau đó từ chức. Ông Phạm hữu Sơn lên thay

Nhiệm Kỳ V:2007-2010

Chủ tịch: ông Nguyễn Tái Ðàm, sau đó từ chức. Ông Nguyễn Ngọc Tiên lên thay

Nhiệm Kỳ VI:2010-2013

Cộng đồng 1: chủ tịch, ông Nguyễn Tái Ðàm, ông Nguyễn Ngọc Tiên

Về Vụ Kiện TPSJ Vi Phạm Brown Act. Ngày Chúa Nhựt 16-09-2012. Nay xin loan báo bổ túc: Ban tổ chức buổi họp có dự trù dành ra một khoảng thời gian rộng rãi để: Ðại Diện Nguyên Ðơn trình bày ý nghĩa vụ kiện mang tính lịch sử; LS Ðỗ Văn Quang Minh và Cô Trina Nguyễn tường trình các giai đoạn của vụ kiện; Phần hội thảo góp ý kiến, nêu câu hỏi và sự giải đáp của LS Minh và Cô Trina. Ban Ðại Diện Cộng Ðồng và Tiểu Ban Pháp Lý Về Vụ Kiện Brown Act vẫn cố gắng dồn mọi nỗ lực, cùng với Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia, bảo vệ danh dự cộng đồng người Việt trên tinh thần yêu chuộng Công Lý, Dân Chủ và Danh Dự. Chân thành kính mời quý đồng hương đến tham dự.

Vào cuối nhiệm kỳ, ông Nguyễn Ngọc Tiên không chịu tổ chức bầu cử dù đã có nhiều người khuyên can. Một số người âm thầm vận động các hội đoàn để Nguyễn Ngọc Tiên được lưu nhiệm nhưng không thành công . Sau đó khi thấy Liên đoàn Cử Tri tổ chức bầu cử cộng đồng thứ 2, ông Tiên cử ông Mạc Văn Thuận làm TB Bầu cử để tổ chức bầu cử, nhưng đã muộn vì cộng đồng đã bể làm 2 phe. Phía ông Tiên, có 2 liên danh ra ứng cử: Liên danh của ông Ðoàn Bỉnh Viên và liên danh của ông Tiên. Ðược nữa chừng, liên danh của Ðoàn Bỉnh Viên rút lui chỉ còn lại liên danh của Nguyễn Ngọc Tiên đương nhiên đắc cử mà không có ai bầu. Ðây chỉ là trò chơi dân chủ giả mạo mà người dân Việt Nam đã chán ngán vì các ông già tham quyền cố vị.

Nhiệm Kỳ VII:2013-2016

Cộng đồng 1: chủ tịch, ông Nguyễn Ngọc Tiên

Cộng đồng 2: chủ tịch ông Trương Thành Minh, sau đó từ chức ông Phạm Hữu Sơn lên thay. Ông Trương Thành Minh trước khi từ chức có tâm sự rằng nhóm người đưa ông lên đã đã trói tay ông không cho ông làm gì cả, bởi vì ông không làm theo ý của họ.

Sau Khi ông Chủ Tịch Trương Thành Minh từ chức , ông Phạm Hữu Sơn đứng ra đảm trách chức vụ" xử ký thường vụ" cho đến ngày bầu cử.

Tuy nhiên ông Phạm Hữu Sơn vẫn giữ chức Chủ tịch cộng đồng cho đến năm 2019 . Sau đó trong một buổi tiệc buffet Ông Sơn đã nhường chức chủ tịch lại cho ông Vũ Huynh Trưởng điều này dẫn đến một sự chống đối mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tháng 3 năm 2019 một nhóm cư dân đã đứng lên phản đối ông Vũ Huynh Trưởng trong chức vụ Chủ tịch cộng đồng và họ lập nên Ban liên lạc lâm thời do Lê Anh Thúy đại diện . Sau đó Ban Liên lạc lâm thời nhường công việc lại cho cho Ban vận động bầu cử cộng đồng . Tháng 2 năm 2020 Ban bầu cử cộng đồng ra đời do Bs Trần Hữu Luyện làm Chủ tịch.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên cũng vì muốn làm chủ tịch thêm một nhiệm kỳ nữa nên không chịu bầu cử nên đẻ ra Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali hiện nay.

Ðầu năm 2020, cư dân San Jose nhận được thông báo mời chào cờ đầu năm năm do 2 ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên và ông chủ tịch Nguyễn Công Khanh ký tên. Ông Nguyễn Công Khanh chưa bao giờ được đồng hương bầu lên làm chủ tịch cộng đồng cả.

Tình trạng Cộng đồng Bắc California từ năm 2020:

1- Phía Cộng đồng của ông Nguyễn Ngọc Tiên: Chỉ sinh hoạt nội bộ, không thấy sinh hoạt chương trình gì bên ngoài .

2- Phía cộng đồng số 2: Dưới áp lực của đồng hương ông Phạm Hữu Sơn và ông Vũ Huynh Trưởng từ chức . Ðồng hương bầu ông Bs Trần Công Luyện lên làm Trưởng ban Bầu cử và sau đó ông Bs Luyện đã chọn người trong BBC mới, nhận đơn ứng cử vào tháng 3-2020. Có 3 liên danh ứng cử . Lúc nầy là thời gian đại dịch cúm Tàu Vũ Hán hoành hành nên mọi sinh hoạt cộng đồng bị trì trệ . Tháng 7-2020, Liên danh Chính Nghĩa của Trung úy Trương Hàm xin bổ túc nhân sự là ông Trung úy Triệu Hà . Lúc đầu BBC chấp thuận, nhưng sau đó lại ra thông báo kế tiếp là không chấp thuận bổ túc nhân sự, dù trong Ðiều lệ bầu cử không có điều nào cấm làm như thế . Có email là LD của ông Sam Hồ và ông Giang Viễn Tân áp lực đòi rút đơn nên BBC phản bác lại lệnh bổ xung trước đó. Xem thêm chi tiết.

-------o0o-------

Nếu quý vị muốn tiếp tay, cung cấp ý kiến hay các dữ kiện quan trọng cho chúng tôi, xin vui lòng ghi tên họ và ý kiến vào các ô dưới đây:

- Họ Tên hay Bút hiệu (Cần phải có):

- Thành phố cư ngụ (Cần phải có):

- Ý kiến hay Dữ kiện (Cần phải có. Xin góp ý việc, không đả kích người. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân):

- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy (cần phải có):

(Mã số: April8 )

  

Lưu ý: Phải ghi đầy đủ Tên Họ, Thành Phố, Ý kiến và Mã số ý kiến mới được đăng tải.

---------o0o---------

Các ý kiến của Quý đọc giả:

*** Cao thị Tình - San Jose - October 19, 2017
Trang lịch sử sinh hoạt Cộng Đồng này có nhiều sai sót, không đúng theo biên niên. Vị nào viết bài này không nắm vững sinh hoạt cộng đồng. Nếu có thể tôi xin gửi lại bài viết chính xác hơn cho quý vị.
Cao thị Tình.
Ps. Xin anh Trần Long hoặc Hoàng Lan vui lòng email cho tôi. Cám ơn trước.

-------------oo0oo---------------