tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Ngày Hoàng Sa 2013 tại San Diego  

 

Trận hải chiến Hoàng sa ngày 19 tháng 01 năm 1974 giữa Hải quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung cộng với 74 chiến sĩ HQ hy sinh hiện nay không còn nằm trong tầm vóc hạn hẹp của Quân chủng HQ/QLVNCH, nó đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam khi mà âm mưu xâm lược của ngoại bang ngày càng trắng trợn và thái độ hèn với giặc ác với dân, bán đất dâng biển của tập đoàn thống trị ngày càng lộ liễu trước ánh sáng công luận do chính những tướng lãnh, đảng viên cao cấp của mình tố giác.


“ Và năm nay, trong chính ngày này: 19 tháng 01 năm 2013 một nhóm các bạn trẻ yêu nước tại miền Bắc, những người chưa ra đời vào thời điểm “ hải chiến Hoàng Sa ”, đã âm thầm bày tỏ lòng biết ơn bằng cách thiết kế 74 ngọn hoa đăng hình hoa sen để thả giữa sông Hồng ở Hà Nội. Họ chọn sông Hồng ở Hà Nội: "Vì nó là cái nôi của nền văn hóa bắc bộ nơi họ sinh ra và lớn lên. Sông Hồng chảy ra biển lớn và họ muốn theo dòng nước của sông để gửi lời tri ân đến biển cả, đến các anh hùng đã hy sinh tại Hoàng Sa".

Họ là những thanh niên sinh viên đã từng giơ cao nắm tay và hô lớn Hoàng Sa là của Việt Nam, đã từng bị khiêng lên xe buýt đem về đồn công an vì "tội yêu nước" và họ đã tâm sự rằng: "Cảm giác của bọn em khi làm là muốn thể hiện sự tri ân đối với các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Từ trước tới giờ đa số các bạn trẻ ở miền Bắc chưa từng được biết đến cuộc hải chiến đó, không nghe gì về những hy sinh cao quý ấy. Nhưng bây giờ qua sách báo và mạng internet bọn em đã được biết và hiểu sự hy sinh anh dũng của các anh. Bọn em muốn làm một điều gì đó để thể hiện sự tri ân đó. Các chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì sự toàn vẹn lạnh thổ của đất nước, đối với bọn em đó là những vị anh hùng đã vị quốc vong thân. Nhưng sự hy sinh của các anh đã bị đối xử bất công, bị coi là quân "Ngụy" sau ngày 30-4 năm 1975. Các anh không được nhắc đến trong các cuộc tưởng niệm hay vinh danh những người đã hy sinh vì đất nước bởi sự thù hằn của bên thắng cuộc.".

Chủ nhật ngày 20 tháng 01 năm 2013 tại Trụ sở Hiệp Hội Người Việt San Diego, Hội Ái Hữu Hải Quân & Hàng Hải San Diego đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa thật long trọng với sự tham dự của các hội đoàn tại San Diego được ghi nhận qua lời giới thiệu của MC Vũ Khắc Tiến: ông Phạm Thanh Liêm, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego, ông Lê Công Nghiệp, Giám Sát Trưởng HHNV, ông Trần Sơn, Đại Diện Lực Lượng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego, ông Nguyễn D ương, Tổng Thư Ký Tổng Hội Nhảy Dù, ông Vũ Công Dân, Hội Trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia San Diego, ông Trần Văn Yên, Đại Diện Hội Cảnh Sát Quốc Gia San Diego, bà Nông Kim Ấn, chủ nhiệm Nguyệt San Con Ong Việt, ông Huỳng Phong, Hậu Duệ Liên Hội Chiến Sĩ San Diego, ông Nguyễn Đức Truyền, Khuôn Hội Trưởng Khuôn Hội Phật Giáo San Diego, ông Trần Văn Vui, Đại Diện Phật Giáo Hòa Hảo San Diego, các Ban văn nghệ: Khánh Hòa Nha Trang, Biệt Đội Chiến Tranh Chính Trị, Hội Hải Quân Cửu Long cùng các Nhân sĩ: Ông Phùng Ngọc Sa, bà Võ Sum, Ông Tôn Thất Thuấn, ông Bùi Quang Tiến, ông Vương Dược . . .

Chương trình bắt đầu vào lúc 11giờ30 với nghi lễ chào Quốc kỳ Việt, Mỹ và Hải kỳ của Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, đọc Danh sách và đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm 74 chiến sĩ Hải Quân hy sinh vì đất nước, Văn Tế Tưởng Niệm, Phát biểu cảm tưởng về Ngày Hoàng Sa, Thắp hương Tưởng Niệm, Văn Nghệ Đấu Tranh. .

Kính chuyển đến quý thân hữu, quý chiến hữu, quý đồng bào trong và ngoài nước một số hình ảnh ghi nhận được trong Ngày Hoàng Sa tại San Diego.

Trần Sơn
San Diego
20/01/2013

H

Bàn Thờ Linh Vị 74 Chiến Sĩ Hy Sinh tại Hoàng Sa

H
Đội Hầu Kỳ Hải Quân chuẩn bị

H
Đại diện các hội đoàn CQN chuẩn bị chào cờ

H
Nghiêm trang Rước Quốc Kỳ Việt, Mỹ và Hải kỳ QLVNCH


H
Nghiêm trang Rước Quốc Kỳ Việt, Mỹ và Hải kỳ QLVNCH

H
Nghiêm trang trong nghi lễ chào Cờ

 

H
Nghi lễ chào Cờ

 

H
Nghi lễ chào Cờ

H
Các Nữ Quân Nhân trong nghi lễ chào Cờ


H
Chào Hải kỳ Quân Lực VNCH

 

H
Chào Hải kỳ Quân Lực VNCH

H
Hợp ca Hải Quân Hành Khúc

H
Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm

H
HQ Đặng Tiến đọc Danh sách 74 Tử sĩ Hải quân

H
HQ Huỳnh Hữu Thuận đọc Văn Tế Hoàng Sa

H
CT Hiệp Hội Người Việt phát biểu cảm tưởng về Ngày Hoàng Sa

 

H
Gia đình Hải Quân San Diego

 

H
Bản đồ Đất Nước Việt Nam

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

 

H
Quân, Dân niệm hương trước Linh Vị 74 anh hùng tử sĩ

H
Hợp ca Một Triệu Con Tim

 

H
BVN Hải Quân Cửu Long

 

H
Các CQN San Diego tham dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa

 

H
Các CQN San Diego tham dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa

------oo0oo------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history

Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.

history

Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom