tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

 

Tường thuật: RA MẮT SÁCH

“ Chiến Tranh Việt Nam ”

Ts Nguyễn-Ngọc-Tấn. Nam- Úc,Úc- Châu.

Ngày 18.9.2011 từ 4 đến 6.30 giờ chiều. Sau đó Karaoke& khiêu vũ .

HL2011

HL2011

Chương trình : - Ký lưu niệm, tâm tình, đàm đạo, tiếp tân, giải đáp thắc mắc, tặng quà: Ts. Tấn & gia đình.

HL2011HL2011HL2011

HL2011HL2011HL2011

Tác gỉa ký lưu niệm Tiếp t ân MC Kim Loan -Bs Ngô Anh Tuấn TM BTC - ô.NVQuang (ĐHV)

HL2011HL2011HL2011

HL2011HL2011HL2011

Chào cờ & mặc niệm ..... Chu Thi-Mỹ Dung & Kim Thanh

- Giới thiệu tác gỉả :ô.Nguyễn-Văn-Quang. - Văn Nghệ Phụ diễn:- Mỹ Dung: “Áo Anh Sứt Shỉ Đường Tà” - Mỹ Dung và Chu Thi: “Người Ở Lại Charlie”.

- Giới thiệu tác phẩm: ô.Hoàng Ánh - Chu Thi: “ Hướng Về Hà Nội”- Kim Thanh” Chiều Tây Đô”. - Kim Loan: “ Saigon Niềm Nhớ Không Tên”. - Quốc Hưn& Thu Hiền “ Anh Tiền Tuyến , Em Hậu Phương”. - Thu Thủy: “ Tôi Chưa có mùa Xuân” - Sinh hoạt UBBVSTVLTVN: -Ls Nguyễn-Mạnh-Thăng, đến từ Melbourne - Slideshow: “Đáp Lời Sông Núi”. Sau cùng nói cảm tạ: ô Ninh-Duy-Định

Giây phút mở đầu MC Kim Loan đã mang không khí nắng ấm những ngày đầu xuân vào hội trường, làm bừng lên sức sống và sự háo hức một buổi ra mắt sách & sinh hoạt cộng đồng có tính văn học, lịch sử,văn nghệ, cho một ngày cuối tuần tại Nam-Úc vui vẻ. Ông CT cộng đồng cùng hầu hết đại diện các hội đoàn,đoàn thề,cơ quan truyền thông,đều có mặt. Cho dù hôm nay,ngày18 tháng 9, ngày hên của lễ hội, đình đám nhiều nơi chọn để tổ chức vui chơi, hội ngộ.

Lướt qua nhiều thủ tục phải có, MC tỏ ra xuất sắc mỗi khi chuyển mục. Bs Tuấn chào mừng và nói lên lòng ưu ái,ngưỡng mộ của ông và nhiều người Việt tỵ nạn với công trình nghiên cứu,biên soạn và gỉa thuyết đầy khách quan và tính trung thực về CTVN của Ts.Tấn. Ô.Quang giới thiệu về Ts Tấn, không xa lạ với nhiều quan khách và bà con đồng hương tại đây,bước đầu tỵ nạn,vài tháng ông ở Nam- úc, hơn hai năm trước, ngày công bố Bạch Thư HS&TS ông trở lại và giờ đây đến Nam-Úc để giới thiệu đứa con tinh thần, ông cưu mang, ấp ủ,thao thức,vất vả trong nhiều năm qua.

Ông Hoàng Ánh, tóm tắt tác phẩm, đặc tính và so sánh nhiều khuynh hướng, khi cùng viết và nói về một đề tài: Chiến Tranh Vi ệt -Nam. Với giọng trầm ấm, từ tốn, không thiếu sắc bén của một nhà giáo ông chinh phục được sự lắng nghe của thính gỉa và qua đó những khía cạnh độc đáo và mới mẻ của tác phẩm,ông làm nhi ều người quan tâm đến vấn đề hài lòng.

Không khí hội trường như bùng lên khi “Đáp Lời Sông Núi” bản nhạc hùng vang vọng và “slide show” chiếu cảnh duyệt binh của QLVNCH, cảnh chiến đấu dũng cảm của hải quân Việt- Nam đương đầu với xâm lược Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa & Trường Sa. Cảnh biểu tình của người Việt yêu nước tại Hà Nôi, Saigon phản đối xâm lược phương Bắc và công hàm bán nước của TT VNCS, Phạm-Văn-Đồng. Kết thúc là rừng cờ vàng khắp nơi trên thế giới,người Việt hải ngoại dơ cao trên đường phố, trước lãnh sự quán, sứ quán Trung Cộng phản đối xâm lăng và bành trướng. Tuy Tuy là buổi ra mắt sách “CTVN”nhưng phần sinh hoạt của Ls Nguyễn- Mạnh-Thăng, PCT đại diện cho UBBVSTVLT, Úc- Châu, ông trình bầy thật sâu sắc, ông tóm tắt BẢN LÊN TIẾNG của UBBVSVTLT-Toàn cầu do Gs Nguyễn- Văn- Canh công bố về công hàm của Phạm-Văn- Đồng gửi cho TC liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa đã gây nhiểu xúc động và suy tư cho mọi người khi ông tường trình tóm gọn những diễn biến về Biển Đông, chính sách xâm lược củaTrung Quốc, nguy vọng đang xẩy ra cho quê hương dân tộc trước sự bán đất,bán biển của đảng và nhà nước CSVN, làm tay sai cho Trung Cộng. Tầu Trung Quốc xâm phạm hải phận, tấn công, bắn giết, bắt bớ, giam cầm, đòi tiền chuộc, cướp bóc tài sản ngư dân Việt ,hành nghề trên phần lãnh hải truyền thống trong vùng Hoàng Sa ! Việt cộng không có hành động nào để bảo vệ ngư dân! Nhưng khi đụng đến quyền lợi của tập đoàn cai trị thì họ thả lỏng cho dân chúng biểu tình đả đảo xâm lược. Khi bị răn đe thì họ lại đàn áp biểu tình khốc liệt ! Thái độ hèn với giặc, ác với dân dân đúng là bọn Thái Thú thời đại mà đảng CSVN đang đóng vai,họ tàn ác không khác gì kẻ cướp ngoại bang. Trước cơn nguy biến của tổ quốc, UBBVSTVLT mạnh mẽ lên tiếng :

- Nhiệt liệt ca ngợi tuổi trẽ, trí thức, đồng bào và đồng hương yêu nước, biểu tình phản đối TC xâm lược và cực lực lên án VC tàn ác,vô trách nhiệm.

- Tố cáo chính sách gian manh xưa, nay về bành trướng xâm lược của Bắc Kinh.Tố cáo VC vi phạm nhân quyền và tàn bạo của VC trước công luận thế giới.

- Cùng toàn dân VN ,UBBVSTVLT đòi hỏi đảng và nhà cầm quyền VC phải tuyên bố huỷ bỏ công hàm Phạm-Văn-Đồng, vì tuyên bố này không trái với luật pháp QT, nhưng thuận lòng dân, hợp lẽ phải. Đảng CSVN phải chỉ thị nhà nước đưa việc tranh chấp Biển Đông ra toà án QT như Phi-Luật-Tân đã làm.

- Nhà cầm quyền XHCNVN phải hành động bảo vệ ngư dân đang bị ngoại bang giết hại, cướp bóc, ngăn cấm hành nghề ngay trên biển đảo tổ tiên để lại và đ ược luật QT công nhận.

- Nhà cầm quyền XHCNVN phải chầm dứt ngay hành động dã man đàn áp người yêu nước biểu tình chống xâm lược. Phải xử phạt thích đáng kẻ thừa hành đã ra tay đàn áp, bắt bớ, tra tấn, bỏ tù người yêu nước, biểu tình, lên tiếng ôn hòa. Thả ngay và vô điều kiện những người đã và đang bị cầm tù, quản thúc tại gia những người yêu nước lên tiếng chống xâm lược.

- Trục xuất ngay hơn 1 triệu 2 lao động Tầu vào VN bất hợp pháp, đây là đạo quâm xâm lăng tương lai ! Phải hủy bỏ mọi khế ước cho thuê rừng dài hạn,vì đây là căn cứ điạ của Tầu chia lãnh thổ VN làm nhiều mảnh hầu thôn tính dễ dàng!

- Phải liên minh chặt cùng các nước trong khối Asean tạo thế vững chắc cho sinh tồn dân tộc.

Bản lên tiếng của UBBVSTVLTVN toàn cầu do Gs Canh công bố ngày 14.9.2011 tại California, HK.

Lời sau cùng Ls Thăng kêu gọi sự hổ trợ tích cực của đồng bào và đồng hương trong mục tiêu trên và giúp đỡ phương tiện để tài liệu quan trọng đang được in ấn về Chủ Quyền Dân Tộc & Bành Trướng Bắc Kinh của Gs Canh, sắp được xuất bản tại Úc Châu.

HL2011HL2011HL2011HL2011

HL2011HL2011HL2011

Quan khách - Ls N.M Thăng, UBBVSTVLTVN-UC - Mc Kim Loan - Quốc Hưng và Thu Hiền- Ca sĩ nhận qùa & lời cảm tạ - Tác gỉa & ô.NDĐịnh và ô.Hoàng Ánh

HL2011

Ts.Tấn ,& Ls.Thăng cùng Ban Tổ Chức

Bài tường thuật còn nhiều thiếu xót, nhất là phần tác gỉa tâm tình, trình bầy và những câu hỏi khúc mắc về CTVN đầy nghịch lý,tác gỉa cũng đã trả lời khác lạ, cùng phần văn nghệ hấp dẫn. Chúng tôi dành cho qúi vị chưa mua được sách vì bận không thể tham dự,qúi vị có thể mua sách tại văn phòng Adelaide báo,168 Hanson Rd,Ph: 8244 1107 giá sách $20.00 và $5.00 DVD số lượng rất giới hạn và chì bán trong vòng 4 tuần kể từ hôm nay.

Chúng tôi tri ân mạnh thường quân mua sách và DVD tặng trường Việt ngữ, thư viện Nam-Úc.

Xin L/L ô.Quang : 0411 109 343 để ưu tiên mua số lượng nhiều.

BTC gửi lời cảm tạ đến ô. Đoàn Công Chánh Phú Lộc,CT cộng đồng,hội đoàn,đoàn thể tiếp tay tổ chức, qúi đồng hương đến tham dự hay báo bận,hội VHNT&ca sĩ . Sau cùng cám ơn độc gỉa theo dõi.

Đình Nguyên & QN tường trình. 27.9.11

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom