tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo-------------

Tái Khai Trương Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng NVQG Houston - Niềm Hãnh Diện

 

Kính thưa quý vị

Từ Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng trở về nhà , sau khi chúng tôi tham dự Buổi Lể Tái Khai Trương Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận . Trong lòng chúng tôi ( hai vợ chồng ) cứ miên man nghĩ về một Niềm Hãnh Diện hôm nay của Cô Teresa Ngọc Hoàng và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng nói riêng , và của cả một Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Houston nói chung . Lòng chúng tôi có một cãm giác lâng lâng vui sướng theo với niềm vui vừa xãy ra tức thì đối với một tập thể .

Tôi dự định viết ít lời CHÚC MỪNG đến cô Chủ Tịch Cộng Đồng trẻ măng này trong một uy tín đang được dâng cao sau một thành quả nổi bậc đáng kể mà mọi người ai cũng nhìn nhận.

Tôi cũng tự hỏi rồi đây những kẻ đầy lòng ghanh ghét đánh phá , họ nghĩ sao về một sự kiện quan trong này đối với một Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng có đầy đủ khả năng và tư cách hôm nay ?

Tôi định viết với tất cã cãm nghĩ và tấm lòng của chúng tôi dành cho người Tân Chủ Tịch CĐ và Hội Đồng Đại Diện CĐ , về Một Niềm Hãnh Diện của chúng ta . Thế nhưng loay hoay mãi rồi chúng tôi không viết được , cho đến sáng nay nhận được bài viết " Niềm Hãnh Diện " của anh Lê Phát Được do cô Teresa Ngọc Hoàng , Chủ Tịch Cộng Đồng forward đến . Tôi như thể sống lại với cãm giác sung sướng lẫn Hãnh Diện theo từng ý từng chử của anh Lê Phát Được . Xin cám ơn anh Được thật nhiều . Xin chân thành Chúc Mừng cô Chủ Tịch CĐ và Hội Đồng Đại Diện CĐ . Chúng tôi đang cầu nguyện cho Luật Sư Hoàng Duy Hùng được tái đắc cử trong nhiệm kỳ sắp tới này . Chúng tôi tin rằng với thành quả hôm nay là niềm tin cho từng lá phiếu của những Cử Tri trong Khu Vự F dành cho Hoàng Duy Hùng rất được xứng đáng đón nhận.

Thanks,
Nguyen Trai

+++++++++++++++++++++

CongDongHouston

Kính nhờ quý diễn đàn phổ biến.
Ða tạ.

Niềm Hãnh Diện

Việt Lê-Lê Phát Ðược
(BNS Thế Giới & Tạp chí Sống)


Buổi lễ Tái Khai Trương Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng của Hội Ðồng Ðại Diện Cộng Ðồng NVQG Houston và Vùng Phụ Cận đã thành công rực rỡ. Thật là một niềm hãnh diện ít thấy trong tập thể ly hương chúng ta! Niềm hãnh diện ấy chắc chắn đã được hàng chục ngàn đồng hương chứng kiến và chia sẻ qua loạt tường trình xuất sác của các đài BYN-57.3 và Van 55.2 TV trong tuần qua.

CongDongHouston

Chúng tôi không làm công việc tường trình, chỉ muốn mượn đôi dòng thô thiển này để cảm ơn những người đi tiên phong, đã can đảm bất chấp dư luận, và sự đánh phá vô trách nhiệm của nhóm phá hoại cộng đồng.

Ðông đảo Ðồng hương và quan khách hiện diện trong buổi lễ khánh thành chứng kiến tận mắt những lời tán tụng, ngợi khen của đại diện chính quyền từ thành phố, tiểu bang và liên bang mới nhận thức được rằng tập thể Việt tị nạn Việt hôm nay thật sự được nhìn nhận là một thành phần quan yếu trong đại cộng đồng, đáng được ưu ái.

Hơn 36 năm qua, trên mảnh đất tạm dung này, biết bao cá nhân đã thành công lỗi lạc trên mọi lãnh vực, đóng góp không ít cho quê hương thứ hai này, nhưng trên thực tế, tập thể Việt chưa bao giờ được các cộng đồng bạn kính nể, được dân bản xứ nhìn nhận chúng ta là một THỰC THỂ trong đại cộng đồng hợp chủng Hoa Kỳ. Tại sao vậy? Phải chăng do lòng ích kỷ, tinh thần bè phái và kiến thức hẹp hòi của thành phần “con sâu làm rầu nồi canh” mà chúng ta không được đối xử tương xứng như các cộng đồng thiểu số khác. Nhưng hôm nay, trong buổi lễ trang trọng này, danh dự, thể diện của tập thể Việt được phục hồi. Chúng tôi muốn mượn cơ hội này nói lên lời công đạo cho những người có tâm huyết xây dựng tổ chức cộng đồng, mà họ cũng là nạn nhân của những sự đánh phá, bôi bác triền miên trong thời gian qua.

CongDongHouston

Một cách vô tư, công bằng, chúng ta phải nhìn nhận sự kiện tổ chức cộng đồng tại Houston này đã có từ bao lâu rồi, mấy chục năm qua, các tổ chức cộng đồng ấy đã làm được gì để mọi người được tiếng thơm chung hay chỉ biết tranh danh đoạt lợi, đánh phá lẫn nhau, gây niềm tủi nhục cho tập thể!? Một cách công tâm mà nhận xét nếu các ông Hoàng Duy Hùng, Phan Như Học không đứng ra tạo cái cơ sở đầu tiên thì bà đương kim Chủ tịch Teresa Ngọc dù có đầy tài năng đức độ và cả Nghị viên Tp Hoàng Duy Hùng cũng khó mà vận động xin được thành phố cấp cho một sồ tiền lớn gần nửa triệu đô la để canh tân ngôi nhà cộng đồng khang trang đẹp đẽ như hôm nay. Thực tế bao giờ cũng vậy, khi mình có lúa người ta mới cho mượn gạo, khi mình chứng tỏ cho người ta thấy mình cố gắng hết sức làm điều gì có ý nghĩa người ngoài mới tiếp tay. Hội đồng Thành phố Houston cũng vậy, nếu chúng ta không có cơ sở tối thiểu do ông Hùng, ông Học tạo dựng, dù có cảm tình với chúng ta thế nào cũng khó có thể giúp chúng ta được. Tất cả chúng ta đều biết, xin được 1 đô la của chính quyền là một việc không dễ. Việc làm ý nghĩa như vậy của những người đi tiên phong, dám hy sinh tiền bạc, tim óc và cả danh dự của mình để xây dựng niềm hãnh diện chung là một việc làm cao quý đáng được kính trọng.

CongDongHouston

Hôm nay, trong buổi lễ Tái khai trương Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng này, trước sự trầm trồ khen ngợi của quan khách từ các cộng đồng bạn, từ đại diện chính quyền Thành phố, Tiểu bang, Liên bang thật là một niềm hãnh diện vô biên cho chúng ta vậy!

Lúc buổi lễ đang diễn tiến, một thân hữu đến hỏi người tường trình: “Ông nghĩ sao về buổi lễ khánh thành hôm nay, có được không?”.Tôi trả lời: “được thì được quá rồi nhưng cái được này sẽ tồn tại bao lâu mới là quan trọng, cái được này tạo nên bởi công sức, hy sinh của bao người, nếu mọi người không ý thức được điều quan trọng ấy, nghĩ rằng ta là người có công nhiều, người khác không đóng góp bằng ta, ta phải được đối xử đặc biệt, được đứng trên bục cho mọi người biết ta là “đại công thần”, là “thái thượng hoàng” v.v… Hoặc, khi nhiệm kỳ cộng đồng này chấm dứt, vì những lý do vừa nêu trên, mọi người sẽ chán nản, không ai muốn đứng ra tiếp tục gánh vác CÁI ÐƯỢC hôm nay, từ đó nhóm phá hoại cộng đồng sẽ đưa người ra “take over” CÁI ÐƯỢC ấy và nó sẽ mất vĩnh viễn! Chúng tôi thiển nghĩ: sự góp công sức, tim óc để xây dựng ngôi đình làng Việt là bổn phận, là nhiệm vụ chung của mọi người trong tập thể Việt tị nạn CS, không là của riêng ai.

 

Xin trích đăng Bài diễn văn của LS Teresa Ngọc Hoàng trong buổi lễ Tái Khai Trương Trụ sở Cộng Ðồng ngày 23 tháng 11 năm 2011, để quý đồng hương và độc giả tường lãm.

++++++++++

Kính thưa qúy quan khách, qúy đồng hương

Thật là một vinh hạnh cho cá nhân chúng tôi và toàn thể Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, được đón tiếp qúy quan khách và qúy đồng hương trong một ngày vui trọng đại và lịch sử này.

Cách đây không lâu, sau khi cựu chủ tịch và bây giờ là Nghị Viên Hoàng Duy Hùng, đã vượt qua mọi khó khăn để mua được trung tâm này làm nơi trung tâm sinh hoạt đầu tiên của người Việt quốc gia sau hơn 30 mấy năm lưu vong, hôm nay là ngày đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng trên con đường xây dựng cộng đồng người Việt tại Houston, vì đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố Houston đã cấp cho chúng ta một ngân khoảng khổng lồ là gần $500,000 để tân trang, kiện toàn điều kiện sinh hoạt cho cộng đồng.

- Lần đầu tiên cộng đồng người Việt Houston có một tổ ấm!

- Lần đầu tiên, cộng đồng người Việt có một ngôi nhà chung, một mái đình làng!

- Lần đầu tiên, khi giới thiệu với cộng đồng bạn hay cộng đồng bản xứ, chúng ta có một địa chỉ như niềm hãnh diện khi nói về ngôi nhà của chúng ta.

Trong ngôi nhà này, chúng ta hãy cùng nhau góp sức để mang lại những sinh hoạt có phúc lợi cho đồng hương về cả mọi mặt: Y Tế, Xã Hội, Văn Hoá, hành chánh, nghệ thuật, tôn giáo vân vân.

Cũng trong ngôi nhà này, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại nhen nhúm lên tình đồng bào ruột thịt, hầu có sức mạnh Diên Hồng góp gió chuyển lửa Dân Chủ về Việt Nam và cũng để dẹp tan âm mưu chiếm đất đai lãnh thổ của ngọai bang.

Tất cả những gì có được hôm nay, chúng ta không thể quên ơn công trình của các vị chủ tịch tiền nhiệm, nhất là sự cố gắng và hy sinh lớn lao của cựu chủ tịch Hoàng Duy Hùng và Anh Phan Như Học. Nhưng, có lẽ quan trọng hơn hết là vì nhờ sức mạnh của sự đòan kết, sự quyết tâm xây dựng cộng đồng và lòng yêu thương dân tộc, đồng bào của toàn thể đồng hương.

Từ đây cộng đồng đã được AN CƯ, từ đây cộng đồng chắc chắn sẽ LẠC NGHIỆP, và có như thế thì từ đây cộng đồng sẽ vươn lên thăng tiến trong cuộc sống và đòan kết chặc chẽ trong việc yểm trợ cho cuộc đấu tranh cho DÂN CHỦ TỰ DO ẤM NO cho mấy mươi triệu đồng bào tại quê nhà.

Là kẻ hậu sinh chúng tôi, trân trọng cám ơn qúy bậc cha anh đi trước, là giới trẻ, chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy tích cực tham gia vào sinh hoạt của cộng đồng, có như thế thì niềm tin và giấc mơ Dân Chủ, Tự Do hóa quê mẹ Việt Nam mới mau chóng thực hành.

Một lần nưã, xin cám ơn toàn thể đồng hương và xin hãy cùng nhau tiếp tục đóng góp để xây dựng cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh.

Xin chúc an lành và một ngày vui đến qúy đồng hương.
LS Teresa Hoang

source: email from readers.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom