tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Dạ Tiệc Văn Nghệ Gây Qũy Pháp Lý DFW Ðêm 23-7-2011


Nam Giao,TL


Mùa hè năm nay khí hậu nóng bức lạ thường xảy ra khắp nơi, nhất là miền Trung Mỹ, từng luồng gió nóng như lửa thổi tới, đã làm cho nhiều cư dân thiệt mạng. Tại Bắc Texas cũng thế, trời oi bức kinh hoàng, hơn tháng nay không nhỏ một giọt mưa, khiến cho đồng khô cỏ cháy, cây lá xác xơ, rầu rĩ... Ngày nào nhiệt độ cũng bò lên trên 100 độ F, nóng như một lò lửa khi bước ra khỏi nhà, khỏi xe. Thế nhưng đã sống quen với khí hậu như vậy nên mọi người vẫn phải sinh hoạt bình thường trước sức nóng kinh khủng của mùa hè đổ lửa, nghĩa là chiều theo ý Trời mà sống. Một điều đáng ghi nhận là nhờ vào khoa học tài giỏi, phát minh hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí càng ngày càng tối tân, nên đời sống nhân loại đã được phục vụ rất hữu hiệu. Ðúng, dù ngoài trời đổ lửa, nhưng ngày ngày chúng ta vẫn sống với nhiệt độ của mùa Xuân như thường. Lại nghĩ, nếu không có máy lạnh, e rằng khó mà sinh sống được ở những vùng có khí hậu khắt khe trong những tháng hè như thế này.

Trước bãi đậu xe của nhà hàng A-1, vùng Arlington, Texas, gần 7 giờ chiều mà những vạt nắng vẫn đổ xuống như lửa, mang theo hơi nóng trên 100 độ, tạo thành sức nóng hừng hực bốc lên từ sân xi-măng trên lối vào nhà hàng. Nhưng chỉ trong vòng 30 phút sau, bà con đã lần lượt vào bên trong nhà hàng và thở phào nhẹ nhõm với khí lạnh nhả ra từ hệ thống điều hòa không khí.

Qua những lời chào hỏi, rộn ràng với tiếng cười thân tình của ban tiếp tân, quan khách được mời vào vị trí của từng bàn có sẵn bảng tên, với lối trang trí khá đẹp mắt, qua ánh đèn màu, đã làm cho bà con cảm thấy thoải mái, ấm cúng.

Bữa cơm gây quỹ yểm trợ cho các nạn nhân bị kiện được sự ủng hộ của hầu hết các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong vùng DFW, khoảng hơn 375 người đã đến tham dự là một điều quý hóa. Tuy thời gian tổ chức hơi gấp rút, lý do chính là vì tồn khoản của Quỹ Pháp Lý đã cạn khi các bị đơn phải đáp ứng các đòi hỏi tranh tụng từ phía luật sư của nguyên đơn đưa ra. Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, chưa kịp lên báo mà sự ủng hộ đông đủ của các chiến hữu, thân hữu và đồng hương... quả thật đã làm ấm lòng ban tổ chức UBVDGQPL-DFW và các bị đơn.

Ðể tiếp tục yểm trợ cho các nạn nhân bị kiện, vì họ là những người nhận chịu mọi thiệt thòi về vật chất cũng như tinh thần trong suốt thời gian qua và trong tương lai, do đó Ủy Ban Vận Ðộng Gây Quỹ Pháp Lý DFW (UBVDGQPL-DFW) đã tiếp tục khởi sự tổ chức buổi gây quỹ yểm trợ pháp lý (đợt hai) tại nhà hàng A-1, vùng Arlington, Texas vào tối Thứ Bảy 23-7-2011 vừa qua, nhằm mục đích:

a) Kêu gọi đồng hương cố gắng yểm trợ tài chánh cho bảy (7) bị đơn tại DFW để họ có đủ vật chất, nhất là tinh thần, hầu chiến đấu trước công lý tại nơi chúng ta đang sinh sống.

b) Tố cáo trước tập thể Người Việt Hải Ngoại và người dân Bản Xứ về âm mưu sử dụng NQ-36 của CSVN trong việc lợi dụng kẽ hở luật pháp của xứ Tự Do, để đánh phá, để bịt miệng, để vô hiệu hóa công cuộc đấu tranh của tập thể Người Việt Tự Do Hải Ngoại đã và đang chống lại âm mưu tuyên vận qua kế sách văn nghệ ru ngủ của CSVN và tay sai trong nhiều năm qua.

Tưởng cũng cần nhắc lại, vụ kiện $14 triệu đô-la do (nguyên đơn) Frank Tín Vũ kiện 7 người (bị đơn), trong đó gồm có 5 người sinh hoạt trong 2 cộng đồng DFW - trách nhiệm thi hành quyết định của cộng đồng để tổ chức biểu tình chống Ðàm Vĩnh Hưng -, và 2 cơ quan truyền thông báo chí ủng hộ, phổ biến các Thông tư, Tuyên cáo phản đối ÐNH Thanksgiving vào năm 2009.

Nguyên nhân vụ kiện là do cuộc biểu tình và bản Tuyên Cáo của 28 cơ quan đoàn thể trong cộng đồng DFW phản đối Ðại Nhạc Hội Thanksgiving năm 2009, có văn công VC Ðàm Vĩnh Hưng và 6 ca-sĩ thuộc Ðoàn Duyên Dáng Việt Nam đến trình diễn. Ðây là một vụ kiện có tính cách thử thách tập thể người Việt hải ngoại đang xiển dương chính nghĩa quốc gia và tinh thần quyết tâm tranh đấu cho Tự Do của cộng đồng người Việt tị nạn chống Nghị Quyết 36.

oOo

Ðúng 7:15 PM, sau khi nghi lễ chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm rất trang nghiêm do Ban hợp ca của cộng đồng NVQG Tarrant đảm trách, MC Phạm Văn Tiền, với lời mở đầu rất khúc chiết về ý nghĩa của bữa cơm thân mật. Qua giọng nói ấm áp của anh, phần giới thiệu quan khách và các hội đoàn, đoàn thể tham dự cũng rất đầy đủ.
Tiếp theo là lời phi lộ của Trưởng Ban Tổ Chức, ông Nguyễn Tống Hiến:

“Trước sự hiện diện đông đảo của quý vị hôm nay, tôi đã thấy được sự quan tâm và ưu tư của quý vị đối với những anh chị em đang vướng mắc vào vụ kiện phi lý này. Ðây chính là tinh thần của đoàn kết, xây dựng một tập thể vững mạnh dựa trên tình người, phát huy đạo lý, thượng tôn pháp luật và bình đẳng trong mọi giao tiếp, nhất là tạo được niềm tin trong mỗi chúng ta. Thay mặt UBVDGQPL-DFW, xin quý vị nhận nơi đây sự biết ơn chân thành nhất của chúng tôi.”

BS Phạm Văn Chất, Chủ Tịch UBVDGQPL-DFW, trong bộ quân phục Thiết Giáp, đã phát biểu rất ngắn gọn: “Trước nhất, tôi xin cám ơn quý vị đã đến đây để yểm trợ cho bữa cơm gây quỹ pháp lý cho các anh chị bị kiện vì chống văn công VC xâm nhập. Công cuộc đấu tranh chống CS xâm nhập rất khó khăn. Vì vậy chúng ta cần phải có tổ chức chặt chẽ hơn để đối đầu với âm mưu của CSVN... Ngày nay người dân trong nước đang dần dần hết sợ chế độ công an trị, họ đã và đang đứng dậy... Vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tay cho đồng bào trong nước xuống đường đấu tranh cho quê nhà sớm có tự do dân chủ và thoát khỏi hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc.”

Phần tường trình về diễn tiến vụ kiện, ông Cao Chánh Cương, đại diện cho 7 bị đơn, đã tóm gọn như sau:

Trước khi đưa vụ án ra trước bồi thẩm đoàn xét xử, thủ tục pháp lý phải trải qua 3 giai đoạn:


  Giai đoạn 1: Sưu tra dữ kiện của luật sư hai bên (Discovery proceedings).
  Giai đoạn 2: Trung gian hòa giải (Mediation).
  Giai đoạn 3: Xét xử trước bồi thẩm đoàn tại tòa án (Jury trial).

Vụ án hiện nay đang ở trong giai đoạn 1. Phía luật sự của 7 nạn nhân cho biết thủ tục sưu tra đã kết thúc ngày 8-4-2011. Trong khi về phía luật sư bên nguyên cáo vẫn chưa cho biết ngày tháng kết thúc. Như vậy thủ tục của giai đoạn 1 vẫn chưa hoàn tất.

Các thủ tục xét xử sẽ tiếp tục tiến hành theo lịch trình:


- Kết thúc sưu tra (Discovery proceedings): 10 ngày trước khi vụ án xét xử.
  - Trung gian hòa giải (Mediation): Trước ngày 1 tháng 9 năm 2011.
- Xử án bồi thẩm đoàn (Jury trial): Vụ án dự trù sẽ đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn cuối năm nay, hoặc có thể kéo dài sang năm 2012.

“Vụ kiện cho đến nay đã hơn một năm, nhưng vẫn chưa xong thủ tục sưu tra dữ kiện gọi là ”Discovery proceedings” (Giai đoạn 1). Các nạn nhân bị kiện phải trả lời hằng trăm câu hỏi (Request for Admision), cung cấp hằng chục hồ sơ (Request for Documents) và tài liệu bằng chứng (Request for Production) do sự đòi hỏi của luật sư bên ông Frank Vũ. Ngoài ra luật sư hai bên còn phải ra hầu tòa (hearing) đến mấy chục lần (đa số theo lời yêu cầu của luật sư ông Frank Vũ) để tranh tụng đòi hỏi những vấn đề không giải quyết được giữa luật sư đôi bên.”

“Ngay từ lúc đầu, dư luận cho rằng đây là một vụ kiện có tính cách thách đố danh dự cộng đồng, nhằm mục đích dập tắt tinh thần tranh đấu chống NQ-36 của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Nếu chúng ta thất bại, văn công VC Ðàm Vĩnh Hưng và các ca-sĩ từ Việt Nam sẽ có mặt thường xuyên trình diễn ở hải ngoại, núp bóng dưới bàn tay lông lá của các bầu ”show” để thi hành NQ-36 của CSVN.”

“Bảy (7) nạn nhân bị kiện tại DFW là những người đã đứng ra thi hành nhiệm vụ chống tuyên vận CSVN do Cộng đồng, hội đoàn và đồng hương giao phó. Do đó, sự tiếp tay, giúp đỡ của quý đồng hương hải ngoại về tinh thần lẫn vật chất, rất cần thiết để đưa vụ kiện đến thắng lợi sau cùng.”

Phần báo cáo tài chánh được anh Nguyễn Trọng Hiếu trình bày ngắn gọn như sau:


Sau gần một năm gây quỹ pháp lý gồm sự đóng góp bằng thư của mạnh thường quân và 2 buổi gây quỹ qua hai Ðại Nhạc Hội tại DFW và Houston, Ủy Ban đã thu được $53,153.00 (kể luôn $12,800.00 được chuyển từ quỹ pháp lý Lê Phước Tuấn và Kiley của Cộng đồng Washington DC).

Trong khi đó, số tiền chi cho luật sư của 7 bị đơn, tính đến tháng 7, khoảng trên $80,000. Như vậy, tồn khoản của quỹ pháp lý đã không đủ để trả cho luật sư. Do đó, các bị đơn đã phải xuất tiền túi hoặc vay mượn để thanh toán luật sư phí.

May thay, cũng trong gần 2 tháng qua, ông Cao Chánh Cương và một vài anh trong Hội Võ Bị Ðà Lạt tại DFW đã gởi thư vận động các chiến hữu thuộc Tổng Hội Võ Bị khắp hải ngoại để xin yểm trợ tài chánh cho vụ kiện. Kết quả, tính đến hiện tại, qua tinh thần huynh đệ chi binh, các hội viên Võ Bị khắp nơi đã đóng góp cho Quỹ Pháp Lý khoảng $14,500. Ông Cương tin rằng con số này có thể cao hơn nữa trong thời gian tới.

Sau phần trình bày sự việc liên quan đến vụ kiện nói trên, một chương trình văn nghệ rất phong phú với ban nhạc Hồ Minh chơi keyboad, tiếng kèn Saxophone điêu luyện của Bửu Hùng và các ca sĩ Lâm Mai, Trâm Anh, Mỹ Phương, Mỹ Vân, và Bích Phượng... cộng với hai MC Quang Lê và Hồng Sâm (hoạt náo viên) đã góp vào chương trình gây quỹ PL rất tích cực. Trong phần ca nhạc thính phòng, có các thân hữu đóng góp tiếng hát rất điêu luyện như anh Ðào Danh Gia, chị Anh Tú, chị Thu Sương và Chi Huệ... đã làm cho chương trình thêm phong phú.

Trong phần phỏng vấn cảm tưởng của thân hữu qua vụ kiện của đài SBTN-Texas mà quý khán giả đã nghe qua, Tạp chí Thế Giới Mới cũng đã tiếp xúc với vài thân hữu hiện diện trong bữa tiệc để tham khảo ý kiến chung. Một cụ trong Hội Cao Niên DFW đã nói với chúng tôi một câu rất thâm tình: “Các nạn nhân bị kiện sẽ không bao giờ chiến đấu cô đơn cả. Bởi họ luôn luôn có chúng tôi chia sẻ, không những họ có chúng tôi yểm trợ hết mình, mà con cháu chúng tôi cũng sẽ phụ một tay với quý vị để chận đứng âm mưu xích hóa cộng đồng NVQG hải ngoại của tập đoàn CSVN và tay sai Việt gian.”

Phu nhân của một chiến hữu KQ góp ý: “Ở xứ này, kiện tụng là chuyện như ăn cơm hàng ngày. Vụ kiện phi lý như thế này sẽ không đi tới đâu mà chỉ phí thì giờ và tiền bạc của mình và của người mình kiện. Ngạn ngữ có câu ”Vô phúc mới đáo tụng đình”. Nhưng “lưới Trời lồng lộng, một con muỗi gian ác cũng sẽ không bay lọt”.

Một anh bạn trẻ tâm sự: “Một thành công đáng ghi nhận của người Việt hải ngoại trong việc chống xâm nhập văn nghệ tuyên vận của CSVN, đó là việc chận đứng đám văn công VC ra vào hải ngoại như đi chợ kể từ năm 2010. Ðã đến lúc tuổi trẻ như chúng em phải đứng dậy để góp tiếng nói mạnh vào tập thể người Việt Tự Do hải ngoại, tiếp nối các chú bác trong công tác xây dựng cộng đồng vững mạnh, và nhất là tiếp tay cho giới trẻ bên nhà sớm đạt được mục tiêu đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ của quê nhà Việt Nam.”

Gần tàn tiệc, một chị trong ban tổ chức đã vui vẻ nói với chúng tôi: “Buổi dạ tiệc, dạ vũ gây QPL đêm nay rất thành công, mặc dù thời gian sửa soạn tổ chức quá gấp rút, chỉ có hai tuần lễ. Thứ nhất, bà con đã tới tham dự nhiều hơn con số dự định của ban tổ chức. Thứ hai, chương trình nhạc thính phòng và dạ vũ rất vui nhộn nên bà con đã ở lại cho đến phút cuối hạ màn. Thứ ba, nhà hàng tiếp đãi rất nồng hậu, thức ăn ngon miệng và nhất là lấy giá cũng rất ”thân hữu”.

Tiếp xúc với quý vị trong ban điều hành của UBVDGQPL-DFW, Anh NT Hiếu phụ trách tài chánh cho biết sơ kết tiền yểm trợ tài chánh tại chỗ đã thu được khoảng $7,000. Tiền vé, sau khi trừ chi phí, còn lại trên dưới $3,000. Như vậy tổng số thu được khoảng $10,000. Chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết và thư cảm tạ trên báo chí sau.

  Nhân danh trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Tống Hiến, xin gởi lời đa tạ tấm thịnh tình của quý hội đoàn, đoàn thể, quý đồng hương, quý anh chị em giới trẻ đã đến với nhau trong tình anh em, tình chiến hữu, tình đồng hương... Buổi tổ chức nào cũng không thể tránh khỏi những sơ sót xảy ra ngoài ý muốn. Mong được quý vị tha thứ.

Nam Giao,TL


http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2643

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom