tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang

Buổi Họp Báo Của Các Nạn Nhân Bị Kiện Tại DFW

Quân Linh

Dalworthington Gardens: Chiều Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2010, buổi họp báo đầu tiên của các nạn nhân bị ông Frank Tín Vũ kiện đã diễn ra trước cử toạ gồm các cơ quan truyền thông và đồng hương vùng DFW. Được biết vụ kiện xảy ra sau khi các tổ chức cộng đồng và hội đoàn trong vùng DFW biểu tình phản đối buổi đại nhạc hội Thanksgiving 2009 có tên Đàm Vĩnh Hưng, Đại Biểu của Hội Liên Hiệp Thanh Niên, một bộ phận của đảng Cộng Sản VN và một số văn công trong đoàn “Duyên Dáng Việt Nam” trình diễn.

Sau nghi thức Chào Cờ, ông Cao Chánh Cương đại diện cho 7 nạn nhân bị kiện tuyên bố lý do buổi họp báo. Ông cho biết hiện tại có tất cả là 3 vụ kiện đang xảy ra. Vụ thứ nhất là ông Frank Tín Vũ kiện các vị lãnh đạo cuộc biểu tình và hai cơ quan truyền thông và đòi mỗi người bồi thường 2 triệu. Vụ thứ hai là các nạn nhân bị kiện đã kiện ngược lại ông Frank Tín Vũ. Vụ thứ ba là một số nạn nhân đã kiện ông Thái Hoá Lộc. “Nếu không có vụ kiện đầu tiên thì chắc chắn sẽ không có hai vụ kiện kế tiếp” Ông Cao Chánh Cương cho biết.

Ông nói thêm, buổi họp báo hôm nay nhằm mục đích trình bày diễn tiến vụ kiện, không chỉ trích ai, không nói đến việc thắng bại vì đó là việc của toà án.

VuKienCD

Kế đến ông Hà Thúc Thanh trình bày diễn tiến vụ kiện đầu tiên. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2010, các nạn nhân bị kiện lần lượt nhận đơn kiện của ông Frank Tín Vũ. Ông Vũ đã kiện các nạn nhân về tội vu cáo ông ta là Cộng Sản hay thân cộng, đã làm mất danh dự và thương tổn đến vợ chồng ông ta. Nhưng sau nhiều đợt sưu tra, phía ông Frank Vũ vẫn không tìm ra bằng chứng nào để yểm trợ cho lời cáo buộc của ông ta. Ông Hà Thúc Thanh cũng lượt qua những giai đoạn cần thiết trong một vụ kiện. Hiện tại hai bên vẫn còn đang trong vòng sưu tra để tìm bằng chứng. Theo lệnh của toà án, trước luật sư cả hai bên phải kết thúc cuộc sưu tra vào ngày 27 tháng 6 năm 2011. Ngoài ra, theo thủ tục toà án, trước ngày 12 tháng 4 năm 2011, cả hai bên sẽ có một cuộc hoà giải qua một thẩm phán trung gian để xem có thể đạt được một thoả hiệp cho cả hai bên mà không phải ra toà. Trong trường hợp không đạt được thoả hiệp, vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn vào ngày 27 tháng 7 năm 2011.

Sau đó, ông Cao Chánh Cương đã trình bày vụ kiện ngược lại Frank Tín Vũ và vụ kiện ông Thái Hoá Lộc, chủ báo Người Việt Dallas. Ông cho biết đơn kiện ngược lại được nộp tại toà vào ngày 17 tháng 11 năm 2010. Có 3 lý do để kiện:

1. Tổ chức ĐNH:

a) Gây sự xáo trộn bất an trong cộng đồng: Mặc dầu có sự phản đối ĐNH của cộng đồng qua các cuộc hội họp, thông tư, tuyên cáo phổ biên, và thư gởi cho ông FV khuyến cáo, không tổ chức ĐNH, nhưng ông ta từ chối, bất chấp tổ chức ĐNH Thanksging làm gây sự gây xáo trộn (unrest) bất an chia rẽ trong cộng đồng. Ngoài ra ông FV đã từ chối khi được mời tham dự cuộc họp trong cộng đồng để tự do phát biểu trình bày về ĐNH do ông tổ chức.

b) Tổn thương nạn nhân CSVN: Thanksgiving 2009 có sự tham dự của Đàm Vĩnh Hưng, Đại Biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên, một ngoại vi của đảng Cộng Sản VN và nhiều ca-sĩ từ nước, CSVN đã gây sự đau thương sỉ nhục trong cộng đồng người Việt, đa số họ là nạn nhân của CSVN, bị hành hạ, giết chóc, cầm tù bởi chế độ hà khắc của Đảng này.

c) Gây bất mãn và đụng chạm danh dự cộng đồng: ĐNH Thanksgiving 2009 do ông FV tổ chức đã xẩy ra 2 sự việc gây sự bất mãn (offensive) va chạm danh dự trong cộng đồng: (a) Xé cờ vàng biểu tượng danh dự của cộng đồng người Việt tị nạn CSVN và (b) hành hung có thương tích cho một người biểu tình có sự dính líu của ông FV.

d) Lạm dụng hệ thống pháp luật (Abuse legal process): Ông FV đã thuê luật sư viết thư đe dọa đòi các bị cáo xin lỗi trước khi nộp đơn thưa kiện 7 nạn nhân trong cộng đồng, mặc dù họ đã không làm gì sai trái (Couter-plaintiffs had done Frank Vu no wrong) về cuộc biểu tình chống ĐNH.

LyTong DamVinhHung

2. Mạ lị chụp mũ bị cáo: Bức tâm thư của ông FV gởi trước ngày trình diễn ĐNH để kêu gọi thuyết phục đồng hương mua vé tham dự ĐNH. Trong đoạn cuối của bức thư nầy, ông Frank Vũ đã ngụ ý thoá mạ những bị can, những người có trách nhiệm tổ chức biểu tình là: Tạo môi trường thi hành NQ-36, đội lốt quốc gia nhưng tâm là cộng sản, những người kém phẩm hạnh kích động để chống chúng ta. Kêu gọi cộng đồng mạnh dạn loại bỏ những người nầy vì đừng thấy họ hô hào chống cộng hăng hái mà tin họ là người quốc gia chân chính. Hãy nhìn kỹ những gì họ làm (ngụ ý họ là CS).

3. Ấn hành báo nặc danh, mạ lị các nạn nhân bị kiện: Trong cuộc hỏi cung (deposition) ngày 17-9- 2010, ông Frank Vũ khai chính ông ta là người đã cho in và phát hành tập báo này và tác giả là ông Thái Hóa Lộc, người gởi DVD cho nhà in của ông ta để phát hành.

Về vụ kiện ông Thái Hoá Lộc, ông Cương cho biết đơn kiện được nộp tại toà vào ngày 17 tháng 11 với án lệnh số: 10-14969. Lý do kiện: Ông Thái Hoá Lộc là tác giả của bài báo nặc danh. Trước ngày trình diễn ĐNH, một tập báo 17 trang nặc danh có nhan đề: CAO CHÁNH CƯƠNG, NGUYỄN XUÂN HÙNG VÀ THÁI HÓA TỐ LÀ AI? Kèm vào bên trong 3 tờ báo Bút Việt, NV Dallas và Á Châu Thời Báo ngày 20-11-2009. Từ tháng 11 năm 2009 cho đến khi có lời khai của ông Frank Vũ ngày 17-9-2010 mới biết được người chủ trương tập báo nầy là ông Thái Hóa Lộc. Trách nhiệm về nội dung của tập báo nầy có 4 người liên hệ: Ông Mai Văn Đức (Chủ nhiệm báo Bút Việt), ông Trần Thọ (Chủ nhiệm báo Á châu thời báo), Thái Hóa Lộc (tác giả tập báo và Chủ nhiệm báo NV Dallas) và Frank Vũ (Người ấn loát phát hành tập báo). Mục đích phát hành tập báo là để ủng hộ ĐNH Thanksgiving 2009 do ông Frank Vũ tổ chức và đánh phá những người lãnh đạo tổ chức biểu tình.

Phần nội dung của tập báo, ông Cương cho biết tác giả đã phê bình, chỉ trích, bôi nhọ 3 người trách nhiệm cuộc biểu tình ĐNH Thanksgiving 2009. Tác giả đã mạ lị, chụp mũ các ông Thái Hoá Tố, Nguyễn Xuân Hùng và Cao Chánh Cương là những người vô đạo đức, kém phẩm hạnh, gây xáo trộn trong cộng đồng và đội lốt người quốc gia, làm tay sai CS. Ngoài ra hai vị Chủ Tịch cộng đồng Dallas-Fort Worth (ông Thái Hoá Tố và Nguyễn Xuân Hùng) còn bị vu cáo đã lãnh đạo cộng đồng theo lối độc tài nếu ai không nghe theo lời của họ là Việt gian CS hay thi hành NQ-36 của CSVN.

Một tố cáo khác là tác giả đã vị phạm quyền tư hữu (invasion of privacy) khi phổ biến 7 trang, gồm các email riêng tư của đương đơn (Plantiff) với mục đích đánh phá chỉ trích và cho rằng họ là những thành phần xấu xa trong cộng đồng.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Xuân Hùng đã trả lời tại sao đơn kiên ngược lại và kiện ông Thái Hoá Lộc lại không có tên ông trong nhóm đương đơn. Ông cho biết là một dân cử của Quận Hạt Tarrant, ông được văn phòng Công Tố Viện khuyến cáo nên tránh đi những việc làm có thể tạo nguy hại đến Quận Hạt Tarrant. Nhưng ông xác nhận dù không đứng đơn thưa ngược lại hay thưa ông Thái Hoá Lộc, ông vẫn hoàn toàn ủng hộ các đương đơn. “Đây (ám chỉ vụ kiện) không phảỉ là lý do cá nhân mà là vì công cuộc chung.Tự do đi đôi với trách nhiệm. Chúng tôi đã đứng ra tổ chức biểu tình thì chúng tôi chấp nhận trách nhiệm đó…” Ông tuyên bố.

Ngoài ra, ông cũng đọc thư (được dịch thoáng sang Việt ngữ) của Luật Sư Ray Jobe, đại diện cho các nạn nhân bị kiện. Nội dung của thư cho biết dựa vào những lời cung khai của ông FV, LS tin rằng bồi thẩm đoàn sẽ đánh giá đây chỉ là một việc nhỏ và có thể toà án sẽ huỷ bỏ cả vụ kiện. Có rất ít bằng chứng ủng hộ những cáo buộc của ông Frank Vũ. Ông cũng ca ngợi sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam đối với những người đã đứng lên phản đối ông Frank Vũ.

Một vài chi tiết trong bản cung khai về chi thu của buổi đại nhạc hội Thanksgiving 2009 cũng được đề cập đến. Ông Cương cho biết khi nhìn vào bản chi thu của ông FV, tiền chi phí quảng cáo trên các báo Bút Việt, Người Việt Dallas và Á Châu Thời Báo không nằm trong bản chi thu. Số người tham dự buổi đại nhạc hội khoảng 1700 người, trong khi đó báo Bút Việt đăng khoảng 3200 người. Ông cũng tuyên bố sẽ điều tra và tìm người viết báo tabloid ký tên là Trần Nguyên Khang.

Phần trả lời câu hỏi được ghi nhận như sau:

Hỏi: Ai chịu trách nhiệm án phí?

Đáp: Toà án sẽ quyết định.

Hỏi: Tổng số tiền gây quỹ là bao nhiêu và đã chi bao nhiêu?

Đáp: Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Điều hành Quỹ Pháp Lý cho biết tổng số tiền gây quỹ được khoảng $39,000.00. Đã chi cho luật sư $20,000.00. Tiền trả cho thông dịch viên, thư ký và quay phim khoảng $4300.00. Hiện tồn quỹ khoảng $15,000. Ngoài ra ông cho biết vừa nhận 1 check $12,800.00 từ Quỹ Pháp Lý Tuan Le + Kiley do ông Lý Văn Phước từ Washington DC chuyển đến yểm trợ cho Quỹ Pháp Lý DFW.

Bà Lê Lam Ngọc đính chính số tiền gây quỹ được gồm cả tiền của đồng hương khắp nơi gởi về, không riêng gì tiền trong hai buổi gây quỹ tại Arlington và Houston. (Ghi chú: người viết không kịp ghi chính xác số tiền chi thu nên những con số kể trên không chính xác hoàn toàn.)

Hỏi: Có dự tính tiếp tục gây quỹ?

Đáp: Vì vụ án chắc chắn sẽ còn kéo dài và có thể tốn kém hàng trăm ngàn đô la nên trong tương lai sẽ tiếp tục gây quỹ.

Ông Lê Nguyễn Công Tâm đề nghị càng gây quỹ nhiều thì càng tốt và ngày ra toà yêu câu CĐ kêu gọi đồng hương đi yểm trợ.

Hỏi: Anh Huy Đức phụ trách trực tiếp truyền hình qua hệ thống Paltalk cho biết có nhiều người đang theo dõi buổi họp báo và muốn tổ chức gây quỹ qua hệ thống Paltalk thì Quỹ Pháp Lý có chấp nhận không?

Đáp: Uỷ Ban Gây Quỹ Pháp Lý hoan nghênh sang kiến và sẵn sàng đón nhận sự yểm trợ.

Hỏi: Ngoài ông Thái Hoá Lộc, còn có ai yểm trợ cho ông Frank Vũ?

Đáp: Chỉ có ông Thái Hoá Lộc và vợ của ông Frank Vũ yểm trợ ông ta.

Một đồng hương cho biết họ sẵn sàng đứng ra làm chứng cho các nạn nhân bị kiện.

Chấm dứt phần đặt câu hỏi, ông Cương cho biết đồng hương nào muốn nhận đơn kiện ngược ông Frank Vũ và đơn kiện ông Thái Hoá Lộc qua email thì xin liên lạc với ông Nguyễn Kinh Luân qua email address: lkn7843@yahoo.com. Đồng hương nào muốn nhận tài liệu kiện tụng bằng thư tín thì xin liên lạc với ông Cao Chánh Cương qua số điện thoại: 214-417-2484. Quý vị có thể theo dõi bản tin (audio) qua link sau đây: http://www.saigonradio890am.com/listenlive.html

Buổi họp báo chấm dứt vào lúc 4:30PM cùng ngày.

Quân Linh – Thế Giới Mới

http://thegioimoionline.com/tm.php?recordID=1711

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom