tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang

Tin Tóa Án Houston

Phóng viên Thế Giới

Các ông Peter Trần Dũng, Nguyễn Văn Nam. Hoàng Kim Thế và Bùi Ngọc Tuyền trong Hội Ðồng Giám Sát đã nhân danh Cộng Ðồng NVQG Houston và vùng Phụ Cận (VNCH) đệ đơn kiện Luật sư Hoàng Duy Hùng, LS Teresa Ngọc Hoàng, cô Cavatina Khanh Truong, Skybird Nguyễn và Phan Như Học trong Hội Ðồng Ðại Diện Cộng Ðồng tại Tòa 334, Hạt Harris (Harris County) Texas về một số tội danh như không minh bạch tài chính, chẻnh mảng thi hành nhiệm vụ…

Buổi điều trần đầu tiên diễn ra vào lúc 1 giờ 30 trưa ngày 10 tháng 12 năm 2010, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Vị Chánh Án Tòa 334 là bà Sharon McCally.

Phía bị cáo xuất hiện trước Tòa là Ls Hoàng Duy Hùng, Ls Teresa Ngọc Hoàng và cô Cavatina Khanh Nguyễn; phía nguyên đơn gồm 1 luật sư Mỹ và 1 luật sư Việt.

Mọi sự cáo buộc phía nguyên đơn đã không nêu được bằng chứng rõ ràng nên Chánh án McCally bác bỏ yêu sách của nguyên đơn về các việc xin đình chỉ sinh hoạt của Hội Ðồng Ðại diện Cộng Ðồng như: Không được chuyển nhượng tài sản CÐ, không được bàn giao v.v…; đồng thời cho phép họ có 90 ngày thu thập dữ liệu để phần còn lại trong đơn kiện mới được cứu xét.

Bà Chánh án, có lẽ nhìn thấy điều gì bất thường trong vụ này, nhất là vấn đề lại có vẻ khôi hài xảy ra trong cùng một tập thể nên đã đề nghị hai bên (bị cáo và nguyên đơn) nên ngồi lại hòa giải với nhau, nếu hai bên không tìm ra hòa giải viên bà sẵn sàng giúp giới thiệu hòa giải viên (mediator). Luật sư bên nguyên đơn đã khước từ đề nghị của Chánh án McCally. Ðây là cơ hội “ngàn vàng” để cả hai bên giải tỏa mọi sung khắc, bất hòa mà không bên nào mất mặt, nếu được như vậy, mọi người đều vui vẻ, sẽ cùng nhau hợp tác trở lại để phục vụ quyền lợi chung của tập thể. Hệ thống Tòa án Hoa Kỳ ngày nay thường dùng phương cách “win-win solution” này để vô hiệu hóa các vụ tranh chấp pháp lý tốn kém không cần thiết.

Mặt khác, Ls Hoàng Duy Hùng đã trình Tòa về việc sai phạm của phía nguyên đơn đã sử dụng danh xưng Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia (CÐNVQG - VNCH) để kiện ông và các viên chức của Hội Ðồng Ðại Diện Cộng Ðồng , vì những người trong nguyên đơn cũng là một thành phần của HDÐDCÐ (VNCH). Chánh án McCally chỉ thị cho phía nguyên đơn phải xuất trình đầy đủ dữ kiện và bản dịch Nội Quy Cộng Ðồng bằng Anh ngữ, (bản dịch phải được dịch bởi Court certified translator). Thuật sử dụng từ ngữ cũng sẽ là một vấn đề nhức nhối, khó khăn vì mỗi phiên dịch viên không dùng từ ngữ giống nhau, khó cho vị Chánh án xét xử.

Theo chỗ người tường trình được biết, Ls Hoàng Duy Hùng một ngày trước phiên Tòa sơ khởi này, tức ngày 9- 12- 10, đã nộp đơn kiện lại 4 nhân vật trong Hội đồng Giám Sát gồm các ông Peter Trần Dũng, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Kim Thế, Bùi Ngọc Tuyền, Nha sĩ Chu Mỹ Dung và Ðài Radio Tiếng Nước Tôi về các tội danh phỉ báng - mạ lị (defamation), chụp mũ (libel), âm mưu triệt hạ chính trị v.v…

Vụ tranh chấp pháp lý này thật nhiêu khê và tốn kém vô cùng, tổn phí cho toàn bộ vụ kiện có thể lên đến con số khổng lồ: phí tổn cho Tòa án, luật sư phí và bồi thường thiệt hại tinh thần và vật chất cho nạn nhân liên hệ. Tổng số tiền này có thể đủ để trả “off” hay phần lớn số nợ còn lại của Trụ sở Cộng đồng. Câu chuyện “vô phúc đáo tụng đình” và “vạch áo cho người xem lưng” này sẽ đưa Cộng đồng Người Việt Quốc Gia đi về đâu? Và những ai vô tình hay cố ý làm công cụ cho cái Lãnh sự quán của bạo quyền phản dân hại nước CSVN sẽ được lợi lộc như thế nào? Ủy ban Ổn định Cộng đồng ở đâu? Ủy ban Thanh lọc Cộng đồng ở đâu? Quý “ngài” có biện pháp gì giúp ổn cố tình trạng hỗn mang này hay đang mày mò tìm cách xin tiền đồng hương nhẹ dạ để làm cho tan nát thêm tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc gia? Rồi đây tất cả sẽ phơi bày trước công lý trong những năm tháng dài sắp tới!!!

Phiên Tòa sơ khởi hôm nay chỉ có tính cách thủ tục. Dự thính phía bên bị cáo có các ông Lê Phát Minh, Nguyễn Hữu Thiết, Nguyễn Hoàng Thắng, Ls David Vương, ông Nguyễn Tấn Trí, ông Hưng Yên (đài TV BYN – 57.3) và ông Lê Phát Ðược (báo Thế Giới);

Phía nguyên đơn có ông bà Trần Minh Tâm, Trần Kim Vy (báo Ðẹp). ông Peter Trần Dũng, ông Nguyễn Văn Nam, ông Ðức “đầu bạc”, ông Nguyễn Gia Bảo cùng với một tập hợp khá đông những người không am tường luật lệ tòa án, đã không tôn trọng nơi công đường, ăn mặc lôi thôi, mang theo cell phone reo nhiều lần làm cho bà Chánh Án và nhân viên Tòa án thật khó chịu. May mắn cho họ là viên cảnh sát Tòa khá hiền, đã không tịch thu máy điện thoại và phạt họ như thường xảy ra ở các Tòa khác. Thật là một điều không hãnh diện chút nào cho tập thể tỵ nạn Việt !

Phóng viên Thế Giới

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom