tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

houston
VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 



Tường trình Buổi Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận (Ngày 23-5-2010)

Trịnh Du (Hình Trần Trí)

Ngày hôm nay tại thành phố Houston có một buổi sinh hoạt đặc biệt của đồng bào tỵ nạn cộng sản do Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận triệu tập từ 2 tuần trước. Chúng tôi cũng đã nghe và thấy thông báo về buổi sinh hoạt này rộng rãi trên các cơ quan truyền thông và báo chí, với mục đích giải quyết những xáo trộn vừa qua trong Cộng Đồng và đặt những nguyên tắc sinh hoạt cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng và các vị dân cử người Mỹ gốc Việt trong bối cảnh mới.

ht

Vào lúc 2 giờ 30 phút trưa, Nghệ sĩ Viễn Phương, Tổng Thư Ký Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, điều khiển chương trình. Sau phần nghi thức chào cờ, nghệ sĩ Viễn Phương giới thiệu Chủ Tịch Cộng Đồng là ông Phan Như Học tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường. Tiếp đó, ông Phan Như Học đề cử ba vị Chủ Tọa Đoàn gồm có ông Peter Trần Dzũng, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, ông Nguyễn Tấn Trí, thành viên trong Ủy Ban Soạn Điều Lệ Nội Quy, và cụ Trương Văn Túc, một nhân sĩ và cũng là thành viên trong Ủy Ban Soạn Điều Lệ Nội Quy. Đại Hội biểu quyết tán thành Chủ Tọa Đoàn. Sau khi xét phương thức triệu tập Đại Hội Khoáng Đại và có hơn 215 người tham dự, nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát và Chủ Tọa Đoàn, ông Peter Trần Dzũng tuyên bố Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường hợp lệ.

Chúng tôi thấy có nhiều khuôn mặt thường sinh hoạt trong Cồng Đồng tham dự Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường kỳ này như cựu Đại Tá Nguyễn Văn Nam, bà Lương y Lê thị Thu Cúc, ông Mai Vân Đình, bác sĩ Trần Văn Thuần, ông Hoàng Bách Đài Tiếng Nước Tôi, bà Hòang Minh Thúy tạp chí Xây Dựng, ông Nguyễn Hoàng Thắng, ông Đặng Quốc Việt, các bà trong Hội Phụ nữ Houston, v.v…và v.v… Chúng tôi cũng thấy có một vị khách từ phương xa đến tham dự là ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, đó là ông Nguyễn Văn Tánh đến từ New York. Chúng tôi không thấy Cựu đại tá Trương Như Phùng và phe nhóm chống đối luật sư Hoàng Duy Hùng, theo chúng tôi biết họ là những người chống đối Nghị viên Hòang Duy Hùng rất mạnh tay và thật lớn miệng. Như một số quý vị đã biết, trước đó nhiều người trong phe nhóm ấy làm đủ mọi cách để cho đồng hương nản lòng không đến tham dự hầu tạo cho buổi sinh hoạt này không được gọi là Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường.

ht

Mở đầu Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường, ông Chủ Tịch Phan Như Học tuyên bố với tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng và Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Quốc Hận 2010 đã xin lỗi Nghị viên Hòang Duy Hùng cùng gia đình cũng như quý thân bằng quyến thuộc vì Ban Đại Diện Cộng Đồng và Ban Tổ Chức đã không am hiểu nghi lễ, và vì áp lực của một vài người thù óan cá nhân nên ông đã để cho những sơ sót xảy ra đối với vị Đại Diện của Thành Phố và cũng là Nghị Viên Khu Vực F. Ông cũng thay mặt cho Cộng Đồng và Ban Tổ Chức xin lỗi Thành Phố, Nghị Viên Khu Vực F, luật sư Hoàng Duy Hùng và cả đại gia đình thêm một lần nữa trước khi hết lời phát biểu. Sau đó ông Phan Như Học tuyên bố nhân cơ hội này chúng ta bàn thảo để đưa đến những nghị quyết giúp cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng và các vị dân cử Mỹ gốc Việt tránh phải tình trạng như vừa qua. Ông mời luật sư Hoàng Duy Hùng lên đáp trả lại lời xin lỗi chính thức của Cộng Đồng. Luật sư Hòang Duy Hùng với khuôn mặt hiền hòa và nhân hậu trong bộ vest đen tân thời đã bước lên phát biểu. Chúng tôi nghe câu được câu không như sau:

“Khi một công ty gởi quý vị đi ra làm một công tác, thành công hay thất bại thì cũng phải báo cáo lại cho công ty. Cũng vậy, thành phố cử tôi đến tham dự Lễ Quốc Hận, có trục trặc gì thì tôi phải báo cáo lại. Ông Chủ Tịch Cộng Đồng và Trưởng Ban Tổ Chức đã chính thức công bố vì có áp lực của một vài cá nhân và vì không vững về nguyên tắc nghi lễ nên đã để cho có sự trục trặc, tôi nhận lời xin lỗi đó và sẽ báo cáo lại nguyên văn cho Thành Phố. Với tư cách Nghị Viên Khu Vực F, là nghị viên chủ nhà của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng này và đồng thời địa điểm tổ chức Lễ Quốc Hận, tôi không là gì cả, quý vị không mời tôi cũng không sao. Quý vị mời mà không giữ đúng nghi lễ, tôi e ngại người dân bản xứ hiểu lầm Cộng Đồng chúng ta không biết nghi lễ thì đó là sự mất mặt không phải cho riêng tôi mà cho Cộng Đồng chúng ta. Tôi biết quý vị chống Cộng, tuy nhiên mỗi người mỗi cách. Cho tới giờ phút này, tôi chưa gặp mắt Tổng Lãnh Sự CSVN Lê Dũng. Nhưng với vai trò của tôi ở trong Ủy Ban Quốc Tế, tôi phải thi hành nhiệm vụ, đã từng gặp nhiều vị Tổng Lãnh Sự trong đó có Đài Loan, Nhật Bản, Trung Hoa, Thái Lan, v.v... Mỗi lần nghe có tôi tham dự thì Lê Dũng tránh mặt. Công việc của tôi, tôi gặp ông Lê Dũng không có nghĩa là tôi theo Cộng Sản và ngược lại cũng không có nghĩa là ông Lê Dũng theo người Quốc Gia. Nếu tôi gặp Lê Dũng, tôi thi hành công việc của Thành Phố xong, tôi sẽ nói tiếng nói của một người Việt tỵ nạn Cộng Sản, tôi sẽ chuyển lại lời của quý đồng hương là yêu cẩu Đảng Cộng Sản hãy trả lại quyền tự quyết cho dân tộc và dân tộc Việt Nam mong muốn có Tự Do và Dân Chủ thật sự trong một thể chế đa đảng.”

ht

Luật sư Hòang Duy Hùng chưa hết lời nhưng cả hội trường vỗ tay hoan nghênh. Luật sư Hòang Duy Hùng tiếp lời: “Do đó, ông Chủ Tịch đã chính thức xin lỗi thì với tư cách Nghị Viên tôi nhận lời. Tuy nhiên, như ông Chủ Tịch đã nói, kính mong quý đồng hương hãy đặt một nền tảng hành xử để không phải cho tôi mà cho các vị dân cử Mỹ gốc Việt không bị rơi vào tình trạng bị ngộ nhận rất khó xử. Với tư cách cá nhân, tôi không là gì cả, tôi xin cám ơn quý đồng hương đã thương yêu bỏ phiếu cho tôi và hôm nay lo lắng cho tôi. Dầu muốn dầu không, trực tiếp hay gián tiếp, tôi có phần trong việc gây xáo trộn trong Cộng Đồng này, tôi thành thật xin lỗi tất cả quý đồng hương và mong quý vị bỏ qua. Nhưng đây cũng là một bài học cho tất cả chúng ta, đừng để cho những người chuyên thủ kho nón cối không có việc gì làm cứ tung nón chụp mũ cho những ai không cùng quan điểm hoặc cách hành xử chính trị làm cho cả Cộng Đồng rối bời, chúng ta cũng cần đặt một số nguyên tắc hành xử để Cộng Đồng chúng ta không phải rơi vào vòng luẩn quẫn này nữa.” Cả hội trường lại vỗ tay thêm một lần nữa, lần này tiếng vỗ tay mạnh hơn và lớn hơn.

ht

Thay mặt cho Chủ Tọa Đoàn, ông Peter Trần Dzũng phát biểu đồng thuận với ông Chủ Tịch Phan Như Học và chia xẻ tâm tình cảm thông với luật sư Hòang Duy Hùng. Ông đồng ý một vị dân cử Mỹ gốc Việt khi thi hành công vụ của mình nếu có phải gặp gỡ bọn CSVN như ông Lê Dũng, Bộ Chính Trị, hoặc ngay cả ông Nguyễn Minh Triết hoặc Nguyễn Tấn Dũng cũng không có nghĩa là vị dân cử gốc Việt đó có lập trường chao đảo hoặc đi theo Cộng Sản.

ht

Cụ Trương Văn Túc phát biểu nhiều khi ở vai trò đó, các vị dân cử gốc Việt với lập trường Quốc Gia chân chính giúp cho chúng ta có tiếng nói trực tiếp làm tăng tốc độ thành công của cuộc đấu tranh cho Tự Do & Dân Chủ. Cả hội trường vỗ tay đồng ý. Tiếp theo chương trình là phần phát biểu của quý đồng hương. Rất nhiều người ghi danh phát biểu, mỗi người tối đa 3 phút. Một người phát biểu xin ông Chủ Tịch Phan Như Học nói rõ một vài người làm áp lực, vậy một vài người đó là ai? Ông Peter Trần Dzũng trong Chủ Tọa Đoàn phát biểu ông Phan Như Học đã xin lỗi và luật sư Hòang Duy Hùng đã nhận lời xin lỗi rồi, nên thông qua, không nên bàn tới nữa.

Ông Nguyễn Tấn Trí trong Chủ Tọa Đoàn yêu cầu ông Phan Như Học cho biết tổng quát câu chuyện để đồng hương nắm rõ như một việc rút tỉa kinh nghiệm, sau đó bỏ qua ngay. Ông Phan Như Học tường trình câu chuyện Buổi Cơm Gây Quỹ có người nói vì Luật Sư Hoàng Duy Hùng ủng hộ cuộc tranh cử của Danny Quốc Đoàn nên nếu ông lên phát biểu thì sẽ có nhiều người la ó phản đối nên Ban Tổ Chức vì do thiếu thông tin nên đã để cho sai sót này xảy ra.

ht

Tương tự như vậy, trong Lễ Quốc Hận, cũng những người đó tung tin thất thiệt nói rằng một nhóm người rất đông chuẩn bị làm ầm ĩ vỡ luôn ngày Lễ Tưởng Niệm làm Ban Tổ Chức không muốn sự xáo trộn đó đã tìm cách sắp xếp giới thiệu luật sư Hòang Duy Hùng với vai trò Nghị Viên như các Nghị Viên khác. Nhưng vì Luật Sư Hòang Duy Hùng Đại Diện cho Thị Trưởng, có một vài người ngăn cản đã làm cho sự ngộ nhận đó gây ra sự đáng tiếc. Điều vui mừng là khi luật sư Hòang Duy Hùng lên phát biểu, không có ai phản đối, mà nhiều ngàn đồng hương vỗ tay hoan hô cho thấy thông tin đó thiếu trung thực.

Chủ Tọa Đoàn yêu cầu luật sư Teresa Ngọc phát biểu vì cô là luật sư cố vấn của Cộng Đồng, đã đóng góp $10,000 cho trụ cờ Vàng Ba Sọc Đò tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, và là người đã dấn thân xin được ngân khoản $400,000 tân trang lại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Luật sư Teresa Ngọc Hoàng cũng là em ruột của luật sư Hòang Duy Hùng.

ht

Lời phát biểu của cô làm mọi người xúc động vì cô đã tuyên bố từ chức. Có người yêu cầu cô đừng từ chức và cả hội trường cùng đồng ý như vậy nhưng cô Teresa Ngọc trả lời người ta đã đánh đập và chụp mũ cho anh ruột của cô thì một ngày nào đó họ cũng sẽ chụp mũ và đánh cô tơi bời như vậy, cô cương quyết từ nhiệm nhưng cô hứa vẫn sẽ giúp đỡ Cộng Đồng trong khả năng của cô.

Luật sư Hòang Duy Hùng đứng lên phát biểu trước đây đã đứng ra lôi kéo luật sư Teresa Ngọc và nhiều giới trẻ ra sinh hoạt Cộng Đồng, nhưng kỳ này luật sư Hòang Duy Hùng không thuyết phục họ ở lại nữa, tùy theo sự suy nghĩ và dấn thân của mỗi người. Cả hội trường lại nài nĩ nhưng Luật sư Teresa Ngọc vẫn cương quyết từ nhiệm.

Sau phát biểu của luật sư Teresa Ngọc, nhiều đồng hương lên phát biểu, tất cả ủng hộ luật sư Hòang Duy Hùng. Ngay cả Đại Tá Nguyễn Văn Nam cũng yêu cầu luật sư Hòang Duy Hùng hãy suy nghĩ lại, đồng hương ủng hộ cho luật sư Hùng rút lại lời tuyên bố không tái tranh cử, mà vì danh dự và trách nhiệm cũng như quyền lợi của Cộng Đồng, luật sư Hùng phải tái tranh cử. Người ta chỉ thấy luật sư Hòang Duy Hùng lắc đầu.

Trong khi đó, nghệ sĩ Viễn Phương nhắc nhở Đại Hội Khoáng Đại không bàn đến đề mục này. Ông Peter Trần Dzũng trong Chủ Tọa Đoàn nhắc nhở Cộng Đồng là một tổ chức vô vị lợi theo quy chế 501c3 nên mọi người cần thẩn trọng đừng làm khó dễ luật sư Hòang Duy Hùng cũng như cho chính Cộng Đồng.

Cuối cùng, Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường thông qua 3 Nghị Quyết:


1. Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng là cơ chế điều hành Cộng Đồng, không ai có quyền hoặc giật dây xía vào công việc điều hành của Hội Đồng Đại Diện. Đây là cơ chế dân bầu, nếu vì lý do nào đó khi thi hành nhiệm vụ, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng bắt tay một viên chức Cộng Sản không có nghĩa là họ chao đảo lập trường hoặc theo Cộng hay thân Cộng;
2. Cộng Đồng phải lấy làm hãnh diện, tôn trọng và hỗ trợ tinh thần cho đến vật chất những người dân cử gốc Việt có lập trường Quốc Gia, họ giống các vị dân cử các sắc dân khác, đừng gần Chùa gọi Bụt bằng Anh. Khi vị dân cử Mỹ gốc Việt thi hành công vụ của chính quyền, phải gặp gỡ các viên chức CSVN, không có nghĩa là họ chao đảo lập trường, thân Cộng hoặc theo Cộng. Nếu Cộng Đồng chưa hiểu hết, có thể yêu cầu một phiên họp thân thiện không chính thức để hiểu rõ hơn việc làm của vị dân cử Mỹ gốc Việt khi giao du với viên chức nhà cầm quyền CSVN;
3. Những thành phần trong Cộng Đồng vô cớ chụp mũ hoặc cố tình gây xáo trộn trong Cộng Đồng, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng có quyền chế tài bằng cách chính thức khai trừ họ ra khỏi sinh hoạt Cộng Đồng bằng cách công bố danh tánh và việc làm phá hoại của họ trên các cơ quan truyền thông báo chí.

ht

Sau gần 4 tiếng đồng hồ với mồ hôi ướt đẫm quần áo mỗi người, Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường đã chấm dứt. Hầu hết ai cũng cảm thấy một phần nào đó gánh nặng của Cộng Đồng đuợc trút đi.

(Trịnh Du. Houston Ngày 23-5-2010)

 

------------oo0oo-------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom