paper

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

DFW Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 35

Quân Linh

DFW- 6:30 chiều thứ Bảy, 24 tháng 4 năm 2010, trong khu thương mại Phú Lâm, Dallas gần 500 đồng hương và quan khách đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 lần thứ 35 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant phối hợp cùng các hội đoàn, đoàn thể trong vùng tổ chức, đặc biệt năm nay có sự góp mặt của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam.

“Buổi lễ hôm nay, chúng ta không chỉ tưởng niệm 35 năm quốc hận, quốc tang, 35 năm quốc phá gia vong, mà chúng ta còn phải nghiêng mình tưởng niệm tri ân đến tất cả những anh hùng, liệt nữ, quân, dân, cán, chính đã vị quốc vong thân.” Bà Lê Lam Ngọc, tân Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tuyên bố. Bà cũng kêu gọi đoàn kết để “…dốc lòng đấu tranh để giải phóng cho quê hương và cho hơn 80 triệu đồng bào chúng ta tại quốc nội sớm thoát khỏi gông cùm của đảng Cộng Sản Việt Nam va cứu đất nước khỏi rơi vào tay quan thầy của chúng, là Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của Nhân Dân Việt Nam.”

dallas

Mở đầu chương trình, nghi thức Chào Cờ do Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà DFW, Đoàn Thanh Niên Hồn Việt, Hội Cao Niên Dallas, Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam và nhóm Saturday Ocean thực hiện một cách trang trọng với toán Quốc Quân Kỳ và hàng quân danh dự. Đại Tá Lê Đình Luân, Đại Tá Đinh Thạch On và Trung Tá Nguyễn Du Nghi đại diện Ban Tổ Chức đặt vòng hoa tưởng niệm trước Đài Tử Sĩ.

Tiếp theo là Lễ Truy Điệu tưởng nhớ anh linh của quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà đã nằm xuống để bảo quốc an dân trong tinh thần danh dự và trách nhiệm. Phần diễn ngâm văn tế truy điệu do mũ xanh Phạm Văn Tiền và Chi Huệ trình bày làm cho khán thính giả ngậm ngùi thương tiếc.

dallas

Phần quan khách hiện diện có Đại Đức Thích Quảng Chiếu, ông Andy Nguyễn Xuân Hùng, tân Uỷ Viên Hội Đồng Quận Tarrant, Precinct 2, ông Mat Hayes, Ứng Cử Viên Justice of the Peace District 7, ông Richard Rose, cựu Trung Sĩ Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ, ông Dick Malec, cựu Nghị Viên Thành Phố Arlington, ông Joe Haney, Giáo Sư Đàm Trung Pháp và một số quan khách khác.

Các cơ quan truyền thông có đài truyền hình SBTN, đài phát thanh SaigonDallas890AM, đài phát thanh VietnamDallas, báo Thế Giới Mới….

dallas

Nhân dịp này ông Nguyễn Xuân Hùng ngỏ lời cám ơn đồng hương, các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông đã tích cực ủng hộ ông trong kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hoà để tranh chức vụ Tarrant County Commissioner Precinct 2.

Trong phần phát biểu của ông Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, ông cho biết cuộc chiến chưa hẳn chấm dứt từ 35 năm trước mà vẫn đang tiếp diễn tại hải ngoại với hình thức khác. Ngày nay cuộc chiến không còn là bom đạn, súng ống …, cuộc chiến được tiếp diễn bằng văn hoá, bằng nghệ thuật, bằng phim ảnh, văn nghệ, luật pháp, tài chánh …nhằm lũng đoạn tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Ông cho biết thêm, vì cộng đồng VN vùng DFW quyết tâm chống lại mặt trận văn hoá vận, đặc biệt trên lãnh vực văn nghệ nên nhiều lần gây thất bại cho văn công cộng sản khi chúng về trình diễn. Cũng vì thế mà một số vị lãnh đạo cộng đồng và các cơ quan truyền thông thân hữu đã bị thưa kiện bởi người tổ chức đại nhạc hội Thanks Giving 2009, trong đó có văn công Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ trong chương trình "Duyên Dáng Việt Nam" trình diễn. Trong những ngày sắp tới, hai CĐNVQG Dallas và Hạt Tarrant sẽ tổ chức một buổi họp khoáng đại để trình bày sự việc đến quý đồng hương.

Cũng nên nói thêm, Đàm Vĩnh Hưng là Đại Biểu của Hội Liên Hiệp Thanh Niên, một cánh tay nối dài của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Năm 2007, trong một bài phỏng vấn đăng trên báo trong nước, Đàm Vĩnh Hưng đã có lời lẽ xúc phạm đến cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản vùng Dallas - Fort Worth và giới nghệ sĩ ở hải ngoại. Một số ca nhạc sĩ đã tổ chức họp báo để phản đối Đàm Vĩnh Hưng.

Ngay sau khi nghe trình bày sơ sự việc, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, linh hồn của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam quyết định ủng hộ $200.00 để giúp trang trải chi phí thuê mướn luật sư biện hộ cho các vị bị thưa kiện. Ngoài ra, tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ gồm 42 công đồng địa phương cũng quyết định đứng ra thành lập Quỹ Pháp Lý để yểm trợ cho vụ kiện này.

dallas

Một số vị khác đại diện cho các giới cao niên, trung niên, giới trẻ và quan khách cũng lần lượt nói lên cảm tưởng trong ngày Quốc Hận 30-4 và ngỏ lời tri ân những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Buổi lễ tưởng niệm được tiếp nối với phần văn nghệ đấu tranh thật đặc sắc và ý nghĩa do Đoàn Thanh Niên Hồn Việt, Hội Phụ Nữ Quốc Gia VN, Hội Cao Niên Dallas, Nhóm Saturday Ocean phụ trách. Khí thế đấu tranh càng vụt cao hơn qua những màn trình diễn của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam với các ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, Tuấn Minh, Đào Trường Phúc, Việt Phương, Bích Lê, Trương Sĩ Lương, Huỳnh Lương Thiện, Tuyết Mai, Đoàn Nguyên, Diệu Minh … “Sinh hoạt tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư năm nay cũng là thời điểm đánh dấu 25 năm hoạt động của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, một tập hợp các văn nghệ sĩ và nhân sĩ tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, với chủ trương dùng văn nghệ và truyền thông làm vũ khí đấu tranh đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho quê hương Việt Nam...” Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, một Thành Viên của Phong Trào cho biết.

Chương trình lễ Tưởng Niệm Quốc Hận được chấm dứt sau bài hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”

Quân Linh ghi nhanh

 

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

paper