houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Hội Kiến Giữa Phái Đoàn CĐNVQG Vùng DFW và Bà Marti VanRavenswaay, Đương Kim Uỷ Viên Hội Đồng Quận

--------------------

Sơ Lược Câu Chuyện:

Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hoà Hạt Tarrant nhằm tranh vị thế đại diện Đảng CH ra tranh cử chức vụ Tarrant County Commissioner, Precinct 2 vào tháng 11 sắp tới, có 3 ứng cử viên đồng ghi danh: Bà Marti VanRavenswaay đương kim County Commissioner Precinct 2), ông Joe McHaney và ông Andy Nguyễn Xuân Hùng (cựu CT/CĐNVQG Hạt Tarrant). Ở vòng đầu, Ông Andy Nguyễn về nhất, bà Marti VanRavenswaay về nhì và ông Joe Haney về hạng ba. Cá ba ứng cử viên đều không đạt được tỉ lệ phần trăm cần thiết (51%) nên theo luật bầu cử thì hai vị có số phiếu cao nhất sẽ phải đi vào vòng 2, tức là vòng Run Off. Lần này ai đạt số phiếu cao nhất thì sẽ được Đảng Cộng Hoà đưa ra tranh cử chức vụ Tarrant Coutny Commissioner Precinct 2 được bầu vào tháng 11 sắp đến.

Khi vào vòng 2, cuộc bầu cử trở nên sôi nổi vì cả hai đều có nhiều sự ủng hộ trong Đảng. Và vì vậy mà bà Marti đã tích cực hơn trong việc vận động khối cử tri người Mỹ gốc Việt. Trong một mục quảng cáo đăng trên báo Người Việt Dallas và truyền đơn nhét trong báo Bút Việt phát hành ngày thứ Sáu, 26/3/2010, bà Marti và Ban Vận Động của Bà đã có lời lẽ kỳ thị chủng tộc làm cho cộng đồng VN khắp nơi phẫn nộ.

Trước sự việc này và thể theo đề nghị của đồng hương vùng DFW, các đại diện CĐ và hội đoàn trong vùng DFW đã quyết định gặp mặt bà Marti để làm rõ sự việc.

Tường Trình Nội Dung Cuộc Hội Kiến Giữa Phái Đoàn CĐNVQG DFW và Bà Marti VanRavenswaay

Kính thưa quý vị,

Vào lúc 3:30PM ngày thứ Năm, 1 tháng 4 năm 2010, tại Tarrant Coutnty Sub Court House, 700 Abram St. Arlington, TX 76010, một phái đoàn 7 người gồm đại diện cộng đồng, hội đoàn, đồng hương VN vùng DFW và cơ quan truyền thông đã đến gặp bà Marti VanRavenswaay, đương kim Tarrant County Commissioner Precinct 2 để bày tỏ thái độ về một câu văn có tính cách kỳ thị trong tờ quảng cáo vận động bầu cử đăng trên báo Người Việt Dallas và in theo dạng flyer nhét trong báo Bút Việt, phát hành ngày thứ Sáu, 26 tháng 3 năm 2010.

Phái đoàn gồm có:

  1. Ông Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant
  2. Bà Lê Lam Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
  3. Ông Cung Nhật Thành, Quản Trị Viên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
  4. Ông Bùi Quang Thống, Đại Diện Gia Đình Mũ Đỏ DFW
  5. Ông Nguyễn Kha Lạt, cựu quân nhân.
  6. Bà Đỗ Thu Nga, Giám Đốc Đài Phát Thanh SaigonDallas890AM và Đài Truyền Hình SBTN-DFW
  7. Ông Đỗ V. Hạnh, Chuyên Viên Quay Phim Đài SBTN-DFW

Phái đoàn của Bà County Commissioner Precinct 2 gồm có:

  1. Bà Marti VanRavenswaay, đương kim County Commissioner Precinct 2
  2. Ông Bil Russell, Community Outreach Coordinator
  3. Và ba vị khác gồm Receptionist, Secretary và Assistant mà chúng tôi không nhớ rõ tên.

Trong buổi hội kiến, chúng tôi đã thẳng thắn trình bày cùng bà Marti một sự kiện đã và đang làm phẫn nộ cử tri người Mỹ gốc Việt và cộng đồng VN, bắt nguồn từ một câu văn kết luận có ý khinh thường, miệt thị và kỳ thị chủng tộc trong tờ quảng cáo vận động của bà Marti đăng trên các tờ báo Việt Ngữ trong vùng DFW, phát hành ngày thứ Sáu, 26/3/2010. Vì mục quảng cáo này được trả tiền từ Ban Vận Động của bà nên chúng tôi phải đến gặp bà để xác nhận sự thật. Chúng tôi cũng cho biết sự việc đã được loan báo khắp nơi trên thế giới và tạo ảnh hưởng không tốt cho bà, cho cộng đồng VN và ảnh hưởng chung đến tất cả mọi người. Câu nói đó đã được in đậm bằng cả hai ngôn ngừ Việt và Anh ở cuối bài quảng cáo như sau:

“BỎ PHIẾU CHO ANDY NGUYỄN LÀ TỰ LÀM MẤT DANH DỰ NGƯỜI VIỆT NAM”

“VOTING FOR ANDY NGUYEN IS DISHONORING THE VIETNAMESE”

Bà Marti có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy những bằng chứng được trưng bày gồm truyền đơn (flyer) nhét trong báo Bút Việt và bài đăng trên báo Người Việt Dallas. Rất nhiều lần trong suốt cuộc hội kiến bà Marti tuyên bố bà không làm chuyện đó. Bà cho biết mẫu quảng cáo đã được uỷ quyền bởi ban vận động của bà và được viết bởi một số người Mỹ gốc Á (Asean American) đã liên lạc với bà và lên tiếng ủng hộ bà. Rất nhiều lần trong buổi hội kiến, bà đã lên tiếng phủ nhận “I did not say that. I did not do that…That’s just over the top …” Bà cũng thề trước Chúa là bà ta không hề làm vậy “I swear to God ….I did not say that ….”. Ông Bill Rusell, một nhân viên của bà long trọng tuyên bố bà ta không phải là người kỳ thị chủng tộc. Các nhân viên khác cũng nói những lời tốt đẹp cho bà Marti để chứng minh bà Marti không phải là người kỳ thị. Điều quan trọng là tất cả mọi người hiện diện đều đồng ý đây là một câu mang ý kỳ thị.

Khi được hỏi ai là tác giả của bài viết, bà Marti đã không tiết lộ danh tánh nhưng bà cho biết khi bà xem qua và chấp thuận mẫu quảng cáo thì không có hàng chữ nói trên. Nhưng khi đem in thì bây giờ bà mới thấy hàng chữ này.

Ông Bùi Quang Thống bày tỏ ý kiến của ông là cử tri chỉ bầu cho người nào làm việc cho họ. ông không cần biết giữa hai ứng cử viên “đánh đấm” như thế nào như xin đừng đụng chạm đến sắc dân Việt Nam . Tiếp lời ông Thống, các vị khác trong phái đoàn cũng nhấn mạnh buổi nói chuyện hôm nay không phải vì ông Andy Nguyễn hay vì bà Marti; buổi nói chuyện chỉ là vì tâm tư nguyện vọng của cộng đồng VN vì họ phẫn nộ bởi lời lẽ nói trên. Chừng nào sự việc chưa rõ ràng minh bạch thì bà Marti và Ban Vận Động của bà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra. Phái đoàn cũng hy vọng là bà sẽ mở cuộc điều tra xem ai là tác giả và thông báo cho chúng tôi biết khi có kết quả.

Cũng trong lúc thảo luận, thể theo sự hỏi ý của bà Marti, phái đoàn đã đề nghị bà nên đính chính bằng cách đăng lời đính chính trên các báo bà đã nhờ phổ biến và có thể nói chuyện qua các đài phát thanh và đài truyền hình Việt ngữ trong vùng. Nhờ sự giúp đỡ của bà Đỗ Thu Nga, bà Marti đã nói chuyện trực tiếp (live) với thính giả của đài 890AM ngay trong buổi họp. Sau đó bà Marti cũng nói chuyện trước ống kính của đài truyền hình SBTN.

Sau gần 1 giờ thảo luận trong tinh thần tương kính và vui vẻ, phái đoàn ra về với hy vọng mọi chuyện sẽ sớm đựợc giải quyết ổn thoả.

Những Biến Chuyển Kế Tiếp

Ngày thứ Sáu, 2 tháng 4 năm 2010, trong một tờ báo quảng cáo 12 trang khổ nhỏ được nhét trong báo Người Việt Dallas và Báo Bút Việt, ngay trang số một, ở câu áp chót, bà Marti viết:

Câu cuối trong truyền đơn vận động tranh cử mới nhất:”Bỏ phiếu cho Andy Nguyễn là tự làm mất danh dự người Việt Nam” hoàn toàn dành riêng cho cá nhân Andy Nguyễn vì những điều chính ông tự chuốc lấy, không liên quan đến cộng đồng Việt Nam trong đó có nhiều người bạn thân quý của tôi.”

Từ câu viết trên, người ta có thể thấy được bà Marti xác nhận bà có viết câu đó và nguỵ biện là chỉ nhắm vào ông Andy Nguyễn mà thôi. Như vậy, dựa vào những sự kiện xảy ra (xin được liệt kê theo thứ tự thời gian):

1.Ngày thứ Sáu 26, tháng 3 năm 2010, bà Marti và Ban Vận Động của bà đã phổ biến qua các báo Việt ngữ một quảng cáo vận động tranh cử, trong đó có câu:

“BỎ PHIẾU CHO ANDY NGUYỄN LÀ TỰ LÀM MẤT DANH DỰ NGƯỜI VIỆT NAM”

“VOTING FOR ANDY NGUYEN IS DISHONORING THE VIETNAMESE”

2.Ngày thứ Năm, 1 tháng 4 năm 2010, khi gặp phái đoàn VN, bà Marti đã mạnh mẽ xác nhận bà ta không làm việc đó. Bà và các nhân viên của bà đồng ý câu nói đó có ý kỳ thị chủng tộc. Để chứng tỏ sự trong sạch của mình, bà đã nói chuyện trực tiếp (live) qua đài phát thanh SaigonDallas 890AM để phủ nhận bà ta không biết gì câu văn nói trên. Bà cũng long trọng đính chính trước ống kính của đài truyền hình SBTN-DFW. Bà không biết ai là tác giả (của câu văn đó) và hứa sẽ điều tra sự việc.

3.Ngày thứ Sáu, 2 tháng 4 năm 2010, bà lại xác nhận bà có nói câu kết luận ở trên và nguỵ biện cho hành động của bà.

Chúng tôi nhận định:

1.Bà Marti đã có những hành động tráo trở đối với cộng đồng VN. Bà đã xem thường sự hiểu biết của mọi người và đem cả Chúa ra làm chứng (dối?) cho bà ta.

2.Những quảng cáo của bà đều ghi rõ:

“Được trả tiền bởi Chiến Dịch Marti VanRavenswaay, 4101 W. Green Oaks, Ste 305-189, Arlington, TX 76016”

“Paid for by the Marti VanRavenswaay Campaign, 4101 W. Green Oaks, Ste 305-189, Arlington, TX 76016”

Vì vậy, cho đến khi nào bà Marti công bố danh tính tác giả đã viết câu kết luận có ý khinh thường, miệt thị và kỳ thị chủng tộc nói trên, bà Marti phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

3.Chúng tôi yêu cầu quý đồng hương tiếp tục ghi tên phản đối bà Marti qua số điện thoại: 469-233-9097, hoặc gởi điện thư đến: lkn7843@yahoo.com

4.Chúng tôi sẽ thu thập tất cả bằng chứng và nhờ luật sư nghiên cứu để tìm phương pháp phản đối bà Marti về những tổn thương mà bà đã gây ra cho cộng đồng Việt Nam vùng DFW nói riêng và toàn cầu nói chung.

5.Chúng tôi sẽ thông báo các tin tức mới nhất đến đồng hương khi có dịp.

Trân trọng kính chào quý vị.

DFW ngày 5 tháng 4 năm 2010

Lê Lam Ngọc Nguyễn Kinh Luân
CT/CĐNVQG Dallas CT /CĐNVQG Hạt Tarrant

 

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris