tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

Home Page Vietlist.us

cdcanada

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------oo0oo-------


Toronto: Cộng Đồng Việt Nam tại Toronto vận động cho Nhân Quyền Việt Nam trước Hội Nghị G20


By HoangHac • Jun 23rd, 2010 • Category: Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại

Ngày 26 tháng 6 năm 2010, thủ tướng CS Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, sẽ đến Toronto, Canada, với tư cách tham dự viên tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G20, theo lời mời của thủ tướng Canada vì Việt Nam hiện đang là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN trong nhiệm kỳ một năm từ tháng 1 đến tháng 12, 2010.

Nhằm hỗ trợ phong trào dân chủ tại quốc nội và trước sự đàn áp khốc liệt trong thời gian gần đây của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các nhà đối kháng, thành viên Khối 8406, bloggers, ký gỉa, dân oan và các tín đồ tôn giáo trong nước, cộng đồng người Việt khắp nơi đã ráo riết vận động chính giới Gia Nã Đại các cấp, nêu vấn đề vi phạm nhân quyền và thực trạng độc tài độc đảng, phi dân chủ hiện nay tại Việt Nam khi thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến Canada.

toronto

Vào ngày 18 tháng 6, do sự vận động của thẩm phán Ngô Thanh Hải, chủ tịch Đảng Liên Minh Dân Chủ, Bộ Trưởng Đa Văn Hóa ông Jason Kenney đã bay từ Ottawa đến thành phố Toronto, nơi sẽ tổ chức Hội Nghị G20 để gặp phái đoàn cộng đồng VN tại đây nhằm thảo luận những quan tâm và nguyện vọng của cộng đồng người Việt muốn đệ đạt lên thủ tướng Canada, ông Stephen Harper khi thảo luận về hướng phát triển kinh tế toàn cầu, với sự hiện diện của đại diện một thể chế độc tài toàn trị từ Việt Nam.

Lúc 11 giờ sáng, phái đoàn cộng đồng gồm anh Nguyễn Trung, chị Nguyễn Mai, anh Nguyễn Mạnh, đại diện Hội Người Việt Toronto, anh Nguyễn Vững và chị Kim Vy đại diện Liên Minh Dân Chủ/Toronto, chị Đặng Thị Thanh Chi và em Đinh Nam An đại diện Uỷ Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ và Nhân Quyền Quốc Nội tại Toronto và các đại diện truyền thông Việt ngữ gồm chị Thanh Hương, phóng viên Đài Truyền Hình SBTN, anh Sa Xuân Vũ, phóng viên Thời Báo, anh Hoàng Đạt phóng viên Thời Mới và cô Kelly Kim, người Đại Hàn, sinh viên luật thực tập tại văn phòng tổ hợp Brauti Thorning Zibarras.


Anh Nguyễn Trung, thành viên Hội Đồng Quản Trị Hội Người Việt Toronto, điều hợp viên của buổi họp, đã giới thiệu phái đoàn hiện diện với Bộ Trưởng Công Dân Vụ, Di Trú và Đa Văn Hóa, ông Jason Kenney và vị cố vấn cao cấp của Bộ Trưởng tại vùng GTA, cô Melissa Bhagat. Anh Trung đã đặc biệt cảm ơn Bộ Trưởng Kenney đã luôn nỗ lực tạo quan hệ và trao đổi trực tiếp với các cộng đồng sắc dân và nhấn mạnh đến yếu tố yêu chuộng tự do dân chủ của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Canada. Qua đó, anh cũng trình bày trách nhiệm của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam đối với quê hương là quảng bá và cổ suý những quan niệm dân chủ được hưởng từ xứ sở này đến tất cả những đồng bào ruột thịt còn kẹt lại nơi quê nhà.

Sau đó, anh giới thiệu chị Đặng Thị Thanh Chi, đại diện cho Liên Hội Người Việt Canada và cũng là đại diện cho Uỷ Ban Toronto Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ và Nhân Quyền Quốc Nội trình bày về tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam và những yêu cầu của cộng đồng đến chính quyền Canada để chính quyền đặt vấn đề trực tiếp với thủ tướng CSVN trong hội nghị.

toronto

Chị Đặng T. Thanh Chi đã trình bày với Bộ Trưởng Kenney về những vấn đề sau: Sự Quan Hệ Song Phương Giữa Canada và Việt Nam; Sự Giao Thương giữa 2 nước; Hiện Trạng Xã Hội, Dân Chủ, Chính Trị tại Việt Nam và chị đặc biệt nhấn mạnh đến sự vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong thời gian qua; nhất là trong các lãnh vực truyền thông, báo chí, tôn giáo, quyền sở hữu đất đai, và các vấn nạn đang đối đầu với Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ, lãnh hải và khai thác Bauxite gây tác hại khủng khiếp cho môi trường và dân sinh ở vùng cao nguyên Việt Nam.

Trong vai trò của Canada là một trong các quốc gia có chương trình tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, chị Thanh Chi đã yêu cầu Bộ Trưởng Kenney đệ đạt lên thủ tướng Stephen Harper những nguyện vọng sau đây:

1- Chính phủ Canada cần lượng giá lại những chương trình tài trợ của cơ quan CIDA (Canadian International Development Agency) dành cho Việt Nam; (nhất là những kết qủa cụ thể đạt được của chương trình huấn luyện quan toà, luật sư tại Việt Nam); và đặc biệt để đảm bảo tiền công quỹ của Canada được sử dụng một cách hữu hiệu, Canada cần áp đặt những mốc điểm thời gian đi kèm với kết qủa cụ thể cho nhà cầm quyền Việt Nam thực thi, trước khi tài khoản kế tiếp của dự án được tiếp tục tháo khoán.

2- Chính phủ Canada, một lần nữa, yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng và cải tiến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam; đặc biệt là những quyền cơ bản như quyền tự do thu nhận tin tức, dữ kiện, trao đổi, thảo luận qua mạng internet, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do hội họp và thành lập đảng phái v.v. như điều kiện tiên quyết để tiếp tục nhận những khoản tài trợ phát triển của Canada.

3- Nhà cầm quyền Việt Nam phải chứng tỏ thiện chí tôn trọng các điều khoản trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết bằng cách trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, các nhà đối kháng đang bị giam giữ, chấm dứt đàn áp những tiếng nói khác biệt, và lắng nghe những nguyện vọng tự do dân chủ đa nguyên đa đảng của người dân.

Bộ Trưởng Jason Kenney đã bày tỏ sự cảm kích của ông về những dữ kiện được trình bày qua phần trình chiếu dương ảnh (slide show). Ổng cảm nhận được sự gắn bó của cộng đồng người Việt tỵ nạn đối với quê hương Việt Nam và ông đã bày tỏ sự kính phục những hành động hỗ trợ và quảng bá những ý niệm dân chủ tự do đến những đồng bào còn ở Việt Nam của cộng đồng tại Canada. Ông chia xẻ hoàn toàn những quan tâm về tình trạng phi dân chủ và phi nhân quyền tại Việt Nam của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ông cũng nhắc lại sự kiện thủ tướng Stephen Harper, trong chuyến công du tham dự Hội Nghị Apec tổ chức tại Việt Nam vào năm 2006, đã thẳng thắn nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với các lãnh đạo Việt Nam. Ông hứa sẽ đích thân trình bày lại với thủ tướng Harper những yêu cầu của cộng đồng người Việt chúng ta.


Được biết, sau khi bay thẳng từ cuộc họp tại Quốc Hội Ottawa để đến Toronto gặp gỡ phái đoàn cộng đồng tỵ nạn Việt Nam, Bộ trưởng Kenney sẽ phải bay ngay đến Montreal trong cùng ngày, nhưng ông đã sẵn sàng kéo dài cuộc họp với phái đoàn và quan tâm thăm hỏi những chuẩn bị của cộng đồng khi thủ tướng cộng sản VN Nguyễn Tấn Dũng đến Toronto vào cuối tuần này. Nhân đó, chị Đặng Thị Thanh Chi đã cho Bộ Trưởng Kenney biết cộng đồng chúng ta sẽ có cuộc biểu tình phản đối phái đoàn CSVN vào ngày thứ bảy, 26 tháng 6, lúc 11 giờ sáng tại Queen’s Park, nhằm gây sự chú ý của dư luận thế giới về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Ngoaì ra, Bộ trưởng Kenney cho biết ông luôn dành cảm tình đặc biệt và sự quý mến cho cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Canada và cho rằng cộng đồng chúng ta là một trong những cộng đồng sắc dân kiểu mẫu và ông mong muốn chúng ta nên đặc biệt quan tâm hơn đến việc tham gia chính trị giòng chính, và ông sẽ sẵn sàng hỗ trợ các ứng cử viên của chúng ta để chính phủ Canada sẽ có thêm những dân biểu, chính trị gia gốc Việt.

Trước khi chấm dứt cuộc thảo luận, anh Nguyễn Trung, đã thay mặt cho Liên Hội Người Việt Canada trao lá thư của anh Ngô Út, chủ tịch Liên Hội Người Việt tại Canada cho Bộ Trưởng Kenney và bày tỏ lòng tri ân của phái đoàn nói riêng và của cộng đồng người Việt nói chung.

Buổi họp kết thúc vào lúc 12g30 trưa cùng ngày với phần phỏng vấn Bộ Trưởng Kenney do đài truyền hình Việt ngữ, SBTN thực hiện.


 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom