tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

Thiệp Mời Tham Dự Lễ Tổng Kết Hoạt Động Về Công Tác Hoàng Sa Kỳ III

Thiệp Mời Tham Dự Lễ Tổng Kết Hoạt Động Về Công Tác Hoàng Sa Kỳ IIIb.

 

UBBVSTVLT

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ
905 Stambaugh Street, Redwood City, CA 94063
Tel: ( 408) 288-9030 • Email: huynh_kt@yahoo.com

Thiệp Mời
Tham Dự Lễ Tổng Kết Hoạt Động Về Công Tác Hoàng Sa Kỳ III tại Nhà Hàng KOBÉ

2086 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050
Chủ Nhật, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2011 ỦY BAN HOÀNG SA

Trân trọng kính mời:
……………………………………………………………………………………vui lòng đến tham dự Lễ Tổng Kết Hoạt Động Về Công Tác Hoàng Sa, Kỳ III

Nhằm tổng kết các công tác hoạt động của UBBVSVTLT & Ủy Ban Hoàng Sa đã thực hiện trong thời gian qua gồm:

1. Hồ sơ gửi cho Liên Hiệp Quốc: Phản Kháng Bá Quyền Bắc Kinh & Lên Án Hành Vi Bán Nước của CSVN cho đế quốc Trung Cộng.

2. Công tác ấn hành cuốn “Chủ Quyền Dân Tộc và Bành Trướng Bắc Kinh”

3. Báo cáo kết quả Ngày Hoàng Sa, Tháng 01, 2011 tại Âu Châu.

Hiệu quả ba công tác nói trên đã tác động không nhỏ đến sự hiểu biết về tình hình Biển Đông và cảnh báo với thế giới về âm mưu bành trướng của bá quyền Trung Cộng, có sự tiếp tay đồng lõa của Cộng Sản Việt Nam.

Buỗi Lễ Tổng Kết còn là dịp cảm tạ sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của quí ân nhân và rút ra các ưu khuyết điểm cho các công tác quan trọng sắp đến trước các biến chuyển mới nhất, đang làm tình hình Biển Đông sôi sục, có ảnh hưởng hệ trọng đến sự tồn vong của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ còn mong muốn sẽ đón nhận được các sự đóng góp ý kiến từ quý vị.

Sự hiện diện của quý vị là thể hiện mối ưu tư và sự cam kết chung cho Quyết Tâm Quang Phục Hoàng Sa & Trường Sa của mọi Con Dân Việt Nam Yêu Nước chúng ta và là niềm khích lệ lớn lao cho Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ & Ủy Ban Hoàng Sa.

Chúng tôi hân hoan đón tiếp quý vị.

Trân trọng,

Luật Sư Nguyễn Bích,
Chủ Tịch Ủy Ban Hoàng Sa.

Ban Điều Hợp:

Các Anh: Thái Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Thuy, Trần Đức Túc, Nguyễn Trung Cao, Duy Văn và Ca Sĩ Đồng Thảo.

Mọi Sự Yểm Trợ cho các Công Tác Hoàng Sa & Trường Sa xin đề tên: Ủy Ban Hoàng Sa gửi về địa chỉ: 905 Stambaugh Street, Redwood City, CA. 94063 hoặc email về: huynh_kt@yahoo.com

Chân thành cảm tạ sự ủng hộ quý báu rất có ý nghĩa của qúy vị và Đồng Hương.

+++++++++++++++++++++++++++

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

1. Nghi Thức Khai Mạc

2. Giới Thiệu Quan Khách

3. Chào Mừng của Ban Tổ Chức & Tổng Kết Hoạt Động Về Công Tác Hoàng Sa và Trường Sa trong năm qua. (Anh Huỳnh Khương Trung)

4. Biếu Tặng đĩa CD Về Công Tác Hoàng Sa Đại Hội Kỳ II, và cuốn Chủ Quyền Dân Tộc & Bành Trướng Bắc Kinh. (Ban Tiếp Tân)

5. Trao Tặng Bảng Tuyên Dương cho các Tổ Chức và Cá Nhân Xuất Sắc. (Anh Nguyễn Trung Cao)

6. Trình chiếu: Slide Show “Hồ Sơ Phản Kháng Chủ Nghĩa Bá Quyền Bắc Kinh và Hành Vi Bán Nước Của CSVN”. (Kỹ Sư Nguyễn Thanh Hà)

7. Trình bày: Hồ Sơ Phản Kháng Bá Quyền TC và Lên Án VC Bán Nước. (đã gởi cho Tổng Thư Ký, Hội Đồng Bảo An & các thành viên LHQ, và Hội Nghị Toàn Cầu các Tập Thể Tỵ Nạn tại Nữu Ước). (Ông Cao Gia, Đại Diện Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị)

8. Tình Hình An Ninh Khu Vực Đông Nam Á. (Giáo Sư Nguyễn Văn Canh)

9. Công Tác của UB Hoàng Sa Trong Thời Gian Tới. (Luật Sư Nguyễn Bích)

10. Đóng Góp Ý Kiến Của Quan Khách. (Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ và một vài vị khác)

11. Bản Lên Tiếng Của UBBVSVTLT Trước Tình Thế Mới Tại Biển Đông.

12. Mời Dự Tiệc.

13. Phụ Diễn Văn Nghệ. (Duy Văn và Ca Sĩ Đồng Thảo phụ trách)

14. Cảm Tạ của Ban Tổ Chức - Bế Mạc.

------ o0o ------

* Để trang trải cho chi phí ẩm thực, xin vui lòng ủng hộ $25:00/ người. Chi phiếu ký cho Ủy Ban Hoàng Sa và gởi về địa chỉ nói trên.
* Để giúp Ban Tổ Chức thuận lợi trong sắp xếp, xin vui lòng phúc đáp trước Ngày 28 Tháng 10 Năm 2011, theo các địa chỉ liên lạc:
Email: huynh_kt@yahoo.com

- Anh Huỳnh Khương Trung, (510) 364 - 2334
- Luật Sư Nguyễn Bích, (408) 288 - 9030
- Anh Trần Đức Túc, (408) 379 - 3221
- Anh Thái Văn Hòa, (408) 771 - 5146
- Anh Nguyễn Trung Cao, (510) 529 -1665
- Anh Nguyễn Thanh Hà, (408) 828 - 6583

Danh Sách Các Hội Đoàn Bảo Trợ

1. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị
2. Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát, Bắc California.
3. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Bắc California.
4. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện Cảnh Sát, Bắc CA.
5. Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử Bình Điền, Bắc CA.
6. Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng, Bắc California.
7. Hội HO San Francisco, California.
8. Hội Cao Niên Diên Hồng Vùng Đông Vịnh, California.
9. Văn Bút VN Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
10. Gia Đình Xây Dựng Nông Thôn Bắc California.
11. Hội Phụ Nữ Tương Trợ San Francisco, California.
12. Khối 8406, Bắc Califfornia.
13. Hội Biệt Động Quân, Bắc California.
14. Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại - vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
15. Câu Lạc Bộ Báo Chí, Bắc California.

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom