tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

San Jose: Lễ Chào Cờ Đầu Năm Tân Mão.

Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2011 nhằm ngày mùng 4 Tết Tân Mão, hàng trăm đồng hương San Jose đã đến dự Lễ Chào Cờ Đầu Năm trước Tiền đình Quận hạt Santa Clara do Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California tổ chức. Bên cạnh Thân Hào Nhân Sĩ trong Cộng Đồng còn có sự hiện diện của quý vị trong chính quyền Hoa Kỳ: ông Dave Cortesee Giám sát viên Quận Hạt Santa Clara, Thị trưởng Jose Esteves của thành phố Milpitas và phó thị trưởng Mc.Hugh, ông Trưởng Ty Cảnh Sát mới, ông Phó ty Cảnh Sát Phan Ngô, Chị Lê Thị Cẩm Vân, Ủy viên Giáo dục học khu Eat San Jose, Ông Khoa Nguyễn trong Ủy Ban Giáo dục học khu. và nhiều nhân vật khác... Phần nghi lễ do các lực lượng cựu quân nhân VNCH và các hội Phụ Nữ đảm trách.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm rất trang trọng, ông Chủ tịch CĐ đã đọc một bài văn Chúc Tết ngắn gọn nhưng rất có ý nghĩa. Sau đó các viên chức chính quyền địa phương đã lên chúc Tết đồng bào. Mọi người ca ngợi sự đóng góp của đồng huơng Việt vào cộng đồng địa phương và chúc đồng huơng Việt một năm mới Thịnh Vượng, Hạnh Phúc. Hầu hết các viên chức Hoa Kỳ đều nói được vài câu tiếng Việt: "Chúc mừng Năm mới" hay "Kính chào đồng bào".

Kế đó ông Đỗ Hùng Chủ tịch Little Saigon Foundation đã bước lên cám ơn sự tranh đấu của đồng huơng và trân trọng thông báo 1 tin vui: thành phố San Jose đã chấp thuận cho phép treo các lá phướn Little Saigon vĩnh viển và đã chấp thuận cho Cộng đồng Việt Nam dựng bia đá Little Saigon trong thành phố cũng như trên xa lộ dẫn vào khu vực trên. Đây là thành quả có được sau nhiều tháng ngày kiên trì đấu tranh của đồng huơng trước sự cản trở công khai hay ngấm ngầm của nghị viên gốc Việt Madison Nguyễn và phe nhóm cùng các thế lực đen tối khác. Mọi người đã vui mừng reo hò trước thành quả tốt đẹp nói trên.

Đồng Huơng được khoãn đải bánh nhân thịt và nước uống do nhà hàng Lamour Des Baguettes hổ trợ. Mọi người thuởng thức vài bản nhạc Xuân và râm ran trò chuyện cùng nhau trước khi ra về.

Vietlist xin gởi đến quý vị vài hình ảnh ghi nhận được.

EVC

EVC

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

EVC

EVC

EVC

EVC

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

EVC

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

EVC

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

EVC

San Jose Chao Co

San Jose Chao Co

EVC

EVC

EVC

EVC

LỜI CHÚC TẾT VÀ CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM TÂN MÃO 2011

của ông Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên

Kính thưa

Bên thềm năm mới, Chúng tôi xin được thay mặt Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California và các Tổ chức, Hội đoàn, Đoàn thể,.. kính chúc toàn thể quý vị một Năm Mới Tân Mão An Khang - Thịnh Vượng – Phúc Lộc Tràn Đầy - Sở Cầu như Sở Nguyện

Kính xin toàn thể quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam sớm hết đau thương vì nạn cộng sản, Cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và các quốc gia tự do đã mở rộng vòng tay cưu mang, giúp đỡ chúng ta, những người đã liều thân vượt thoát khỏi chế độ cộng sản bạo tàn suốt 36 năm qua.

Sau đây là những ước nguyện mà chúng tôi kính xin quý vị cùng cầu nguyện tùy theo tôn-giáo của mình để những điều này trở thành sự thật trong năm tới.

- Xin cho các người cộng sản đang cầm quyền tại Việt-Nam biết khôn ngoan rút lui sớm để khỏi bị tiêu diệt vì cuộc Cách mạng Tự do Dân chủ đã tới, từ Tunisia, Sudan, Yemen tới Ai Cập đang làm sụp đổ các chế độ cai trị độc tài sắt máu, chắc chắn hiệu ứng Domino sẽ lan tràn nhanh chóng trên toàn thế giới. Xin cho mọi quân nhân, viên chức đang làm việc trong chế độ cộng sản tại Việt Nam nhận ra sự xấu xa ác độc của bạo quyền để họ sớm cùng toàn dân đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản. Xin cho những người vì lòng tham, vì các quyền lợi do đảng cộng sản ban cho đang áp bức bóc lột nhân dân biết sớm ngừng lại và thay đổi để tương lai khỏi bị trừng phạt vì tội lỗi của họ.

- Xin cho các vị lãnh đạo các tôn-giáo cùng mọi tín đồ đang sống ở trong hay ở ngoài nước sống đúng theo giáo lý của tôn giáo của mình. Xin đừng để ai bị cộng sản mua chuộc, hoặc bị áp lực làm tay sai cho chúng vì mục đích của cộng sản là luôn lợi dụng mọi cơ hội gây chia rẽ nghi kỵ giữa các tôn giáo để chúng thực hiện chủ trương tiêu diệt các tôn giáo dễ dàng.

- Xin cho các vị lãnh đạo cũng như đoàn viên của các đoàn thể chống cộng luôn nhắm tới mục tiêu của họ là tiêu diệt cộng sản để họ có thể làm việc chung được với nhau trong mọi công tác, để nêu cao chính nghĩa Quốc-gia và để cộng sản mau tan biến đi trên quê hương Việt-Nam.

- Xin cho mọi người Việt-Nam ở mọi nơi biết tự trọng, biết rằng mình là con người thì đương nhiên có khuyết-điểm để biết tự sửa lần các tật xấu, biết quên bản thân mình vì danh dự chung, vì công việc chung của cộng đồng hay của đoàn thể ngõ hầu người Việt Nam biết đoàn kết với nhau thành khối lớn, tạo được sức mạnh để có thể phát động làm được những việc lớn lao trọng đại.

- Xin cho các vị lớn tuổi hoặc đã từng có các địa vị cao, có sự hiểu biết và có kinh nghiệm chịu hy sinh, hướng dẫn, giúp đỡ lớp trẻ với các kinh nghiệm của mình; biết làm gương cho mọi người bằng cuộc sống cá nhân tốt, luôn luôn quan tâm yểm trợ, giúp đỡ cộng đồng, tập thể, hội đoàn những gì có thể làm được.

- Xin cho các lớp trẻ Việt-Nam ở trong cũng như ở ngoài nước biết tránh xa các thói hư, tật xấu, chịu khó học hỏi những điều tốt, tìm tòi mở mang kiến thức về mọi mặt, biết nhận định đúng - sai, tốt - xấu và biết yêu quê hương đất nước vì tương lai đất nước và dân tộc trông cậy nơi lớp trẻ hôm nay.

- Xin cho mọi người Việt-Nam ở mọi nơi đừng bi quan chán nản cũng đừng kiêu căng tự mãn. Xin cho mọi người biết tự tin để tự mình có thể làm những điều tốt cần làm chứ không phải trông chờ ở người khác. Xin cho mọi người hiểu rằng quyền lợi của dân tộc của đất nước mình nhiều khi không phải, không giống với quyền lợi của các nước khác hay ngay cả của một phe nhóm, tổ chức, đảng phái nào. Xin cho mọi người biết nhận ra bổn phận của mình và quyền lợi của dân tộc để có can đảm cùng đứng lên đòi lại quyền sống tự do và các quyền căn bản của con người cho đồng bào.

- Xin cho các Tổ chức, Đoàn thể, các Cộng đồng Việt Nam Tị nạn cộng sản được sinh hoạt tốt đẹp, luôn lấy danh dự của người Việt Nam Tị Nạn cộng sản và quyền lợi của dân tộc làm căn bản cho mọi hoạt động để không chống phá nhau vì quyền lợi cá nhân hay vì kiêu căng ích kỷ không muốn người khác hơn mình.

- Xin cho các công việc tốt đẹp người Việt Nam đang làm tại hải ngoại như Chiến dịch vận động cộng nhận Quốc Kỳ Việt Nam (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ), bảo vệ danh dự của người Việt Nam Tị Nạn cộng sản, các chương trình Bảo tồn và Phát huy văn hóa Việt, Xây dựng và phát triển các sinh hoạt Cộng Đồng v.v... được thành công mỹ mãn.

- Xin cho tất cả những người đang can đảm tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam đang bị tù đày, đau khổ ở trong các nhà tù,.. được bền chí đấu tranh và có được sức chịu đựng để họ được thấy ngày vinh quang khi Việt nam hết cộng sản do một phần nơi sự hy sinh của họ.

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị được an vui, khỏe mạnh trong năm mới cũng như sẽ hăng hái trên bước đường đấu tranh chống cộng, đạt mọi kết quả mong muốn. CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Trân trọng kính chào quý vị

-------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom