tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

covang

HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO kỷ niệm 25 năm NGÀY THÀNH LẬP và RA MẮT CÁC CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH mới nhiệm kỳ năm 2010 đến 2012.

San Diego: Đánh dấu 25 năm hoạt động phục vụ cộng đồng người Việt San Diego từ năm 1985 đến năm 2010, Hiệp Hội Người Việt San Diego long trọng tổ chức Kỷ Niệm và Ra Mắt các Cơ Chế Điều Hành nhiệm kỳ mới thật trang trọng. Liên tiếp trong 2 ngày thứ sáu, thứ bảy chương trình Văn Nghệ, Triển Lãm Tranh Ảnh, Nghệ Thuật Cắm Hoa, Hòn Non Bộ đã thu hút nhiều đồng bào, thân hữu tại địa phương và các thành phố lân cận thuộc miền Nam California đến tham dự.

Lễ Kỷ Niệm và Ra Mắt chính thức được tổ chức vào đêm thứ bảy 11 tháng 12 năm 2010, bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Phút Mặc Niệm.

Luật sư Hoàng Kim Thoa, người Việt đầu tiên là Supervisor của San Diego Distrist Attorney và Ông Đỗ Như Điện điều hợp viên Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, cùng điều hợp chương trình:

Giới thiệu thành phần nhân sự trong 3 cơ chế điều hành Hiệp Hội Người Việt San Diego:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ( thường được gọi là Ban Điều Hành và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là Phát Ngôn Viên chính thức của Hiệp Hội Người Việt San Diego ): Chủ Tịch:Bác sĩ Lê Thế Dũng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ Tịch Ngoại vụ: Bà Lê Phương lan, Tổng Thư Ký: Bà Lâm Mỹ Hiền, Thủ Quỹ: Bà Đặng Mai Huệ, Ủy Viên Giáo Dục: Giáo sư Nghiêm Thị Phúc Diễm, Ủy Viên Văn Hóa & Báo Chí: Giáo sư Lê Phục Thủy, Ủy Viên Giao Tế: Bà Nguyễn Ngọc Bích, Ủy Viên Y Tế: Bác sĩ Lê Bảo Trâm, Ủy Viên Văn Nghệ: Ông Dương Nghi, Ủy Viên Thể Thao & Thanh Niên kìêm Quả Lý Nhà Cộng Đồng: Ông Mai Quan Vinh, Ủy Viên Nghi Lễ: Bà Nguyễn Thị Lễ, Ủy Viên Khánh Tiết: Bà Nghiêm Phúc Trầm, Ủy Viên Kỹ Thuật: Kỹ sư Lê Châu.

THỤ ỦY ĐẠI BIỂU ĐOÀN: Ông Lê Công Nghiệp, và 2 phụ tá là Ông Tom Trần và Ông Nguyễn Văn Vĩnh.

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT: Giám Sát Trưởng: Dược sĩ Bùi Quang Tiến và 04 Giám Sát Viên là Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Ông Nguyễn Đức Truyền, Bà Nghiêm Diễm, Ông Trần Thành.

Sau phần Ra Mắt là Diễn Văn chào mừng và lời cám ơn của Bs Lê Thế Dũng, Chủ Tịch Hiệp Hội đến với các Đại Biểu Đoàn, Thân Hữu và các cá nhân, hội đoàn đã từng sát cánh với Hiệp Hội trong 25 năm qua.

Một số giới chức trong chính quyền San Diego đến tham dự, phát biểu, chúc mừng và trao tặng Tưởng Lục cho Hiệp Hội Người Việt, với sự có mặt của:

· Bà Susan David ( Congressman ), Dân Biểu Liên Bang.

· Đặc biệt là sự có mặt của bà Denise Duchenny, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, người bạn quý của Hiệp Hội Người Việt San Diego và các cộng đồng người Việt trên toàn tiểu bang California, người đã hết lòng hổ trợ cho Hiệp Hội Người Việt San Diego trong chiến dịch vận động thành công các Nghị Quyết Công Nhận Lá Cờ Vàng tại thành phố, Quân Hạt San Diego và là Tác gỉa của Đạo Luật Công Nhận Lá Cờ Vàng tại Quốc Hội Tiểu Bang California trong cuộc vận động gian khổ kéo dài ròng rã suốt 03 năm liền với sự đánh phá liên tục của cộng sản.

· Đại Diện cho Hội Đồng Thành Phố San Diego, hai Nghị Viên: Ông Carl DeMaio và bà Sherri Lightner đã trao tặng Tưởng Lục Công Nhận Hiệp Hội Người Việt San Diego là một tổ chức đại diện cho 38 hội đoàn và 33 ngàn dân Việt tại địa phương, tuyên dương sự đóng góp của Hiệp Hội qua nhiều mặt đối với thành phố, đồng thời Tuyên Bố “ Ngày 11 th áng 12 n ăm 2010 là NGÀY HI ỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO”

· Lieutenant Jerry McManus , đại diện Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Lansdowne.

· Bà Margaret Iwanaga-Penrose: President of UPAC ( Union of Pan Asian Communities).

· President El Cajon Blvd Business Association: Bà Jackie O’Connor nói rằng bà rất ngạc nhiên và thích thú khi được thấy những tranh ảnh nghệ thuật cùng đông đảo mọi người hôm nay, và trong sự tế nhị nhẹ nhàng bà có ý phân trần về các banner nói về Saigon mà bà có giúp, thực tâm bà chỉ muốn làm đẹp thêm đường phố trong trách nhiệm của bà với những hình ảnh nghệ thuật, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ Bác sĩ Dũng, Chủ Tịch HHNVSD, bà đã được học hỏi thêm nhiều về văn hóa, về tập qu án, về quan niệm sống của người Việt tại đây và trong tương lai bà sẽ bà sẽ hợp tác với Hiệp Hội trong những công việc liên hệ, chứ tổ chức của bà không có nhiều quyền hạn, chỉ là gạch nối với County mà th ôi.

Lịch sử hình thành Hiệp Hội Người Việt San Diego

Ông Đổ Như Điện, cựu Ch ủ Tịch Hiệp Hội đã trình bày tóm lược sự hình thành Hiệp Hội qua chặng đường 25 năm: “ . . . nếu quý vị đến đây trước năm 1983 thì lúc đầu có khoảng 7 ngàn người, cho đến năm 1983 thì con số này tăng lên 17 ngàn dân và có 20 hội đoàn, đặc biệt là những tổ chức tôn giáo trong Cộng Đồng Công Giáo, Cộng Đồng Phật Giáo, Hội Cựu Quân Nhân, và hai tổ chức năng nổ nhất lúc bấy giờ là Hội Người Việt Cao Niên và Hội Phụ Huynh & Giáo Chức với các cụ Đào Hữu Dương, Cụ Nguyễn Cao Hách, cụ Kiều Bá Chính . . Vào thời điểm này mọi người nhận thấy cần có nhu cầu thành lập một tổ chức kết hợp để giúp đở đồng bào nên đã ngồi lại với nhau trong một buổi họp Lịch Sử ở văn phòng Gs Trần Cảnh Xuân tại Trường San Diego State University. Sau đó tại nhà hàng May Flower của Gs Nguyễn Thanh Trang một buổi họp mở rộng do Hội Cao Niên triệu tập và được mọi người hổ trợ đã hình thành được một Ủy Ban Vận Động gồm có bảy người là các ông: Trần Cảnh Xuân, Nguyễn Văn Nghi, Trang Kiên, Vũ Minh Trân, Phạm Xuân Thắng, Đỗ Như Điện và bà Đỗ Thái Tần.

Sau 20 mươi phiên họp, Bản Điều Lệ đầu tiên được hình thành trong một Đại Hội Đầu Tiên được tổ chức tại Trường Kearny High School vào tháng 6 năm 1985 với 22 hội đoàn và đông đảo đồng bào tham dự. Họ đã bầu ra một số Đại Biểu Đoàn Độc Lập, những người không ở trong hội đoàn nào cộng với Đại Biểu của 22 hội đoàn, tổng số Đại Biểu Đoàn đầu tiên có 110 người, người Đại Biểu Độ c Lập có phiếu bầu cao nhất tôi còn nhớ rõ là một nhà văn Hải Quân tác gỉa của tác phẩm Đại Học Máu, chắc quý vị cũng biết là ai, nay ông đã dọn đi nơi khác, không còn ở San Diego nửa. ( tác gỉa của tác phẩm Đại Học Máu theo chúng tôi được biết là Ông Hà Thúc Sinh).

Đặt nền tảng hợp tác dựa trên các hội đoàn là chính và cũng không quên quý vị độc lập ngoài cộng đồng, cho nên Đại Hội chọn tên Hiệp Hội thay vì Cộng Đồng ( Community ). Con số Đại Biểu của Đoàn Thể là 60% và Đại Biểu Độc Lập là 40%, sau này đổi thành 75% cho Hội đoàn v à 25% cho Độc lập.

Từ năm 1985 cho đến nay đã có nhiều người ra phục vụ từ Ông Nguyễn Văn Nghi (đã qua đời ) đến Giáo sư Lê Phục Thủy, Dược sĩ Trang Kiên, Kỹ sư Đỗ Như Điện, Dược sĩ Bùi Quang Tiến, Dược sĩ Huỳnh Phước Toàn, ông Nguyễn Minh Đường, ông Lê Công Nghiệp, Kỹ sư Trần Hùng Tiết và hiện nay là Bác sĩ Lê Thế Dũng.

Tất cả đều ra làm việc với tấm lòng nhiệt tình, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ vẫn ngồi lại để hổ trợ và giúp đở những người ra phục vụ kế tiếp, chặc chẽ và liên tục thành một truyền thống tốt đẹp.

Tổ chức Hiệp Hội tuy rằng chưa được quy mô, nhưng không có một đoàn thể nào bị bỏ sót và không có 1 tổ chức nào lấn áp được, tất cả các hội đoàn đều sinh hoạt độc lập riêng theo tổ chức của họ. Do đó tinh thần dân chủ được triệt để áp dụng trong tổ chức Hiệp Hội Người Việt San Diego.

Từ bước đầu thành lập, Hiệp Hội Người Việt San Diego đã nêu rõ tôn chỉ và những mục tiêu làm kim chỉ nam để thực hành như: cứu trợ những người tỵ nạn mới đến, bảo toàn văn hóa dân tộc, tưởng niệm các tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 . v .v . Mục tiêu sau cùng nhưng cũng là mục tiêu quan trọng nhất mà Hiệp Hội đang theo đuổi là : “ bằng mọi nổ lực vận động cho có được Tự Do, Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam”, vì thế trong những ngày sắp tới đây Hiệp Hội Người Việt phải đối diện với sự đánh phá, gây chia rẽ của cộng sản tại San Diego”.

Hiệp Hội tuy là một tổ chức chưa được hoàn hảo, nhưng nó đã đứng vững trong suốt thời gian qua, biểu hiện được một nét đặc thù biểu tượng cho tinh thần dân chủ, mong quý vị hãy sát cánh cùng với Hiệp Hội đi trên con đường xa hơn, vì một ngày không xa chúng ta sẽ được trở về quê hương Việt Nam không còn cộng sản. Đó là ước mơ, là con đường Hiệp Hội đang theo đuổi và cũng là mục tiêu chung của đồng bào San Diego chúng ta”.

Phần trình bày tuy ngắn ngủi, tóm gọn nhưng Ông Đỗ Như Điện đã cho mọi người thấy sự hình thành tổ chức, mục đích, đường hướng của Hiệp Hội thật rõ ràng, trong sáng điển hình qua các công việc mà Hiệp Hội Người Việt San Diego đã thực hiện trong suốt 25 năm qua.

Quá trình thành lập Hiệp Hội Người Việt San Diego do ông Đỗ Như Điện trình bày là phần cuối của chương trình Kỷ Niêm, sau khi tất cả các vị Chủ Tịch Hiệp Hội Tân cũng như Cựu cùng nhau cắt chiếc Bánh Kỷ Niệm, mọi người được mời dùng cơm tối thân mật và thưởng thức một chương trình văn nghệ thật đặc sắc.

Trần Sơn

SanDiego
Các Cơ Chế Điều Hành HHNVSD nhiệm kỳ 2010-2012

SanDiego
Chiếc Bánh Kỷ Niệm đoạn đường 25 năm phục vụ cộng đồng.

SanDiego
Giáo sư Trần Cảnh Xuân, 01 trong 07 vị Sáng Lập Viên của HHNVSD.

SanDiego
Vũ Khúc VN của GĐPT Chùa Vạn Hạnh.
image Biểu Diễn Thời Trang.

SanDiego
Các thân hữu đóng góp cho chương trình 25 năm Kỷ Niệm.

SanDiego
Tranh Triển Lãm của Họa sĩ Lưu Thành.

SanDiego
Triển Lãm Hòn Non Bộ với Tác gỉả Nguyễn Văn Vĩnh.

SanDiego

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom