tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Quận Cam: Sư Đoàn 7 Bộ Binh Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập

Việt Báo Thứ Năm, 11/4/2010, 12:00:00 AM

Westminster ( Bình Sa ) - Tại nhà hàng Seafood Palace số 6731 Westminster # 122. Chủ Nhật, 31 Tháng 10, 2010, Hội Thân Hữu Cựu Quân Nhân Sư Đoàn 7 Bộ Binh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Sư Đoàn 7 BB, và 5 năm thành lập Hội QNSĐ7 BB tại Nam California. Hơn 100 quan khách, đại diện các quân binh chủng bạn và đại gia đình cựu quân nhân Sư Đoàn 7 Bộ Binh tham dự.

Trước khi vào chương trình chính thức, ban tổ chức đã cho chiếu lại những đoạn phim thời sự về các trận đánh của SĐ7 BB để quan khách và các chiến hữu hồi tưởng lại một thời dọc ngang chiến trường.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ & phút mặc niệm. Tiếp theo MC, Sĩ Hiền lên giới thiệu bài hùng ca về Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam với nhạc cảnh do các Hậu Duệ Sư Đoàn 7 BB trình diễn đã làm cho mọi người bùi ngùi nhớ về quá khứ một thời chiến đấu cho quê hương, đất nước VN và thương tiếc vị tướng Vị Quốc Vong Thân Nguyễn Khoa Nam.

Mở đầu chương trình, ông Đào Văn Viễn, Hội Trưởng Hội ái hữu SĐ7BB lên chào mừng và cám ơn quan khách, thân hữu cùng các đồng đội đã một thời chiến đấu bên nhau. Ông nói: " nay đơn vị không còn nhưng tình thân hữu, huynh đệ chí binh vẫn còn mãi trong lòng mọi người. Hôm nay chúng ta họp mặt để kỷ niệm 55 năm, ngày thành lập SĐ7BB, cũng như nhớ lại 5 năm đã thành lập Hội. Cám ơn các thân hữu từ các tiểu bang xa đã về tham dự buổi họp mặt."

sudoan7bb
Hoạt cảnh văn nghệ do các hậu duệ SĐ7BB trình diễn.

Tiếp theo, niên trưởng Nguyễn Trọng Đức sơ lược vài nét về sự hình thành của SĐ7 BB/QLVNCH: "Sư Đoàn 7 được thành lập tại Bùi Chu (Nam Định) miền Bắc VN. Đầu tiên có tên là Trung Đoàn 31 Biệt Lập, gồm 3 Tiểu đoàn: 701, 702, 703 Biệt lập và Chỉ Huy Trưởng lúc đó là Nguyễn Hữu Có.

Năm 1955 di chuyển vào miền Trung thuộc Quảng Ngãi đổi tên là Trung Đoàn 10 Biệt Lập. Từ năm 1955-1960 liên tục hoạt động biệt lập từ miền Trung vào miền Đông VN. Khi vào tới Biên Hòa thì có lệnh thành lập Sư Đoàn và được đổi tên là Sư Đoàn 4 Dã Chiến. Bộ Chỉ Huy đóng tại Vườn Mít Biên Hòa, gồm có 3 Trung Đoàn: Trung Đoàn 10, 11,12. Sau đó sư đoàn liên tục qua sự chỉ huy của các niên trưởng: Tôn Thất Xứng, Ngô Dzu, Huỳnh Văn Cao, và đã liên tục hoạt động miền Đông VN. Kế đến khi di chuyển về miền Nam tại thành phố Mỹ Tho (Tỉnh Định Tường) và trở thành Sư Đoàn 7 Bộ Binh QLVNCH, hoạt động suốt Khu 41 chiến thuật Tiền Giang (Tỉnh: Định Tường, Kiến Hòa, Gò Công) và có tăng cường hoạt động khu 42 chiến thuật và các Tỉnh Miền Đông VN. Cuối cùng di chuyển Bộ Chỉ Huy về căn cứ Đồng Tâm cho đến ngày 30-4-1975. Sư Đoàn 7BB qua sự chỉ huy của những Chỉ Huy Trưởng sau đây: Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Bảo Tri, Huỳnh Văn Tồn, Nguyễn Viết Thanh, Bùi Đình Đạm, Lâm Văn Phát, Nguyễn Thành Hoàng, Nguyễn Khoa Nam và Trần Văn Hai...".

Mục đích của hội là họp mặt, tâm sự an ủi nhau và làm giỗ Tướng Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai là các vị chỉ huy trưởng SĐ7 BB đã vị quốc vong thân và khi có tin thương phế binh của binh chủng cần giúp đỡ thì tất cả thân hữu âm thầm cùng nhau đóng góp để chia xẻ với đồng đội còn ở quê nhà.

Với sự đồng thuận, hội sẽ tổ chức lễ giỗ của Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam vào Chủ Nhật cuối tháng 4-2011 tại nhà một hội viên và sẽ có tin sau.

Quý vị muốn biết chi tiết về Hội ái hữu SĐ7BB, và ngày giỗ của cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam xin liên lạc Đào Văn Viễn (714) 260-7038, Huỳnh Trung Trực (714) 468-7899.

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=166159

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom