paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

SAN DIEGO TƯỞNG NIỆM 35 NĂM QUỐC HẬN 30/4/1975 – 30/4/2010.

Trần Sơn

San Diego: Đánh dấu 35 năm ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thống trị đất nước bằng bạo lực khủng bố với hàng vạn nhà giam trại tù được thiết lập khắp nơi, cướp bóc vơ vét tài sản nhà cửa ruộng vườn của quân dân miền Nam bằng nhiều thủ đoạn, gây ra biết bao cảnh tang thương đau đớn, hàng triệu người phải liều mình bỏ nước ra đi, hơn một nữa đã bỏ xác trên rừng sâu hay chết chìm dưới lòng biển cả. Oán hận thấu trời xanh, đánh động lương tâm của loài người trên thế giới.

35 năm trôi qua nhưng trong tâm khảm sâu xa của người Việt ly hương ở hải ngoại hay những người kém may mắn còn kẹt lại ở quê nhà vẫn còn hằn sâu những tủi nhục đớn đau những cay đắng ê chề đến tận cùng xương tủy. Vì thế 30/4/1975 hiển nhiên trở thành một ngày Lịch Sử, ngày Quốc Hận của đồng bào Việt.

Để tưởng niệm bao oan hồn của quân dân miền Nam đã nằm xuống trong tháng tư đen nghiệt ngã đó, Hiệp Hội Người Việt San Diego phối hợp với Liên Hội Chiến Sĩ VNCH San Diego long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm 35 năm ngày Quốc Hận tại Nhà Cộng Đồng vào tối Chủ Nhật ngày 25 tháng 4 năm 2010 với sự tham dự đông đảo của đồng hương.

Chương trình buổi lễ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều với nghi thức chào cờ Việt Mỹ, Phút Mặc Niệm, diễn văn lên án cộng sản của các vị đại diện Hiệp Hội Người Việt San Diego và Liên Hội Chiến Sĩ, Thắp Nến Cầu Nguyện, văn nghệ đấu tranh qua các bản nhạc Lính và quê hương.

Đặc biệt trong chương trình là phần hội thảo về đề tài: “ÂM MƯU HÁN HÓA DÂN TỘC VIỆT “ với diễn giả là Giáo sư Nguyễn Văn Canh, nguyên Phụ Tá Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, , học giả Viện Nghiên Cứu Hoover, Viện Nghiên Cứu Đông Á , giảng sư tại các Đại Học Stanford, Đại Học Berkeley và cũng là nhà đấu tranh kiên trì cho chủ quyền, nhân quyền và tự do dân chủ Việt Nam trong nhiều năm qua.

Những Văn kiện và hình ảnh thật chính xác cho thấy Trung cộng đã chiếm đóng các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các vùng đất cao nguyên Bắc phần, Trung phần của Việt Nam với sự tiếp tay của Việt công được trình chiếu trên màn hình slide show. Chứng tích “ LỜI KÊU GỌI “ tẩy chay nền văn hóa văn minh tây phương, chấp nhận cúi đầu khom lưng làm nô lệ cho Tàu của Trường Chinh, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam được đăng trên báo TIẾNG DỘI, Sài Gòn vào ngày 22 tháng 8 năm 1951 cũng đã cho chúng ta thấy rõ bản chất hèn hạ ngu si của những “đỉnh cao trí tuệ “ cộng sản.
Nguyên văn bản Lời Kêu Gọi của tên đồ tể khát máu Trường Chinh, một trong những thủ phạm đã giết chết hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc ruột thịt trong phong trào “ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT “đấu tố rùng rợn:

-------oo0oo----------

UỶ BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN
VI ỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII (1)
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
SỐ: 284/L Đ
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Hỡi đồng bào thân mến!
Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế ?

Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy - một cách vi ết rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ngày trưóc, là thứ chữ nho của Trung Quốc.

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ then mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không ?

Còn nói gì đến y khoa Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi!
Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta!

Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốcTàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu.

Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh.v.v..

Ta hãy quét sạch lũ “ trí thức “đã xuất hiện ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!

Chúc Tổng Phản Công và thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân.

TRƯỜNG CHINH
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG

( Sau khi cướp được chính quyền miền Bắc, Đảng Lao Động đã chính thức đổi tên thành Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trường Chinh Đặng Xuân Khu là Tổng Bí Thư).

-------oo0oo----------

Phần thuyết trình của Giáo sư Nguyễn Văn Canh đã thu hút sự quan tâm của mọi người thật đặc biệt, một số câu hỏi của đồng hương đã được trả lời thỏa đáng.

Lễ Tưởng Niệm kết thúc vào lúc 10 giờ tối sau phần Văn nghệ do Hiệp Hội Người Việt thực hiện qua các chủ đề “ 35 năm nhìn lại “v à “ Khúc quanh trên dòng sông Việt “ với các nhạc phẩm: Đêm Nguyện Cầu, Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Hoa Trinh Nữ, Tình Nghĩa Yêu Thương, Nỗi Lòng Người Đi, Thuyền Viễn Xứ, Một Chút Quà Cho Quê Hương, Lối Về Đất Mẹ, Giờ Này Anh Ở Đâu, Một Người Đi, . v.v. với sự đóng góp của nhiều danh ca, nghệ sĩ xuất sắc, nổi tiếng tại địa phương.

Trần Sơn
SD 25/4/2010

sd
Quân Dân Cán Chính và Đồng Hương nghiêm trang trong nghi lễ chào kính Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ

sd
Ban Văn Nghệ Liên Hội Chiến Sĩ VNCH San Diego với những bản hùng ca

sd
Các CQN chuẩn bị làm lễ chào Cờ

sd
Các CQN chuẩn bị làm lễ chào Cờ

sd
Đồng hương San Diego tham dự lễ Tưởng Niệm 35 Ngày Quốc Hận 30-4

sd
Đồng hương San Diego tham dự lễ Tưởng Niệm 35 Ngày Quốc Hận 30-4

sd
Ban Văn Nghệ Hiệp Hội Người Việt San Diego với những bản nhạc đấu tranh cho quê hương dân tộc.

sd
Gs Nguyễn văn Canh thuyết trình về đề tài: "ÂM MƯU HÁN HÓA DÂN TỘC VIỆT".

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California



Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper