tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Anh Lý Tống nên nói gì trước toà ?

http://vietlist.us/CD_Cali/cd528.shtml

Kính thưa quý vị,

Ngày 4 tháng 8 năm 2010 tới đây anh Lý Tống sẽ ra tòa tại San Jose về tội "xịt dầu thơm" tên văn công Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng. Trước toà anh Lý Tống sẽ được dịp trình bày lý do cùng những khó chịu bứt rứt của anh, tại sao anh phải hành động như vậy. Cũng trong dịp nầy anh Lý Tống sẽ trình bày tâm tư của cả chúng ta, những băn khoăn, bứt rứt của mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do.

Vì lẽ đó phiên toà nầy không còn riêng là phiên toà của anh Lý Tống mà là phiên toà của 3 triệu người Việt tị nạn Cộng sản hải ngoại và có thể của cả 80 triệu đồng bào còn sống dưới gông cùm Cộng sản tại quê nhà. Dĩ nhiên anh Lý Tống biết anh phải nói gì. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhắn gởi với anh tâm tư, suy nghĩ của chúng ta để nếu có dịp xin anh trình bày dùm chúng ta luôn thể.

Nhóm Vietlist.us xin kể ra 2-3 điều mà chúng ta ai cũng biết và post lên net để tất cả quý vị có thể thêm vào. Chúng tôi mạn phép lưu trử tất cả ý kiến nầy vào trang web của chúng tôi ở link bên dưới đây để khi cần quý vị có thể vào đọc chúng tôi sẽ bổ túc hàng ngày nếu có ý kiến mới. Chúng tôi cũng nhân dịp nầy post lại những hình ảnh mà Cộng sản đã gây ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta từ mấy chục năm nay.

Các điều mà chúng ta muốn nhắn với anh Lý Tống để anh có thể ôn lại trước khi ra tòa :

1- Chúng tôi không chịu nổi sự đàn áp, tước đoạt tự do, nhân quyền của Việt cộng nên phải bỏ nhà cửa, bỏ thân nhân, đất nước ra đi. Hà cớ gì Cộng sản Việt Nam lại ra nghị quyết nầy, công văn nọ (NQ36) can thiệp vào đời sống của chúng tôi, những người Việt tị nạn Cộng sản ? Tại sao họ liên tục tìm cách gởi sách báo, phim ảnh, văn công , ca sĩ ra hải ngoại. Đây là một sự gây hấn, tra tấn tinh thần chúng tôi. Nếu chúng tôi cần những thứ đó thì chúng tôi đã ở lại Việt Nam chớ không phải liều chết ra đi như thế nầy !

2- Tại sao Việt cộng có thể gởi sách vở , CD, phim ảnh, ca sĩ ra cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà khi khi người Việt gởi về Việt Nam sách báo, phim ảnh, băng nhạc ... đều bị tịch thu. Thân nhân có thể bị bắt bớ, tra tấn , giam cầm ? Tại sao là công dân Hoa Kỳ, sống trong một nước có nền dân chủ tiên tiến nhất trên thế giới mà chúng tôi phải chịu đối xử bất công như vậy. Tại sao khi ký hiệp định giao thương với VN, Hoa Kỳ không bảo vệ quyền lợi công dân Hoa Kỳ gốc Việt ?

3- Khi vào HK, phần lớn người Việt Nam đều xin tị nạn chính trị với lý do là họ bị đàn áp, tước mất quyền tự do ở Việt Nam. Nay có 1 số người này lại đi xem văn công Việt cộng trình diễn. Như vậy có thể họ đã khai man với sở Di trú HK khi xin tịn nạn chính trị. Xin đề nghị sở Di trú xét lại tư cách tị nạn của những người nầy và nếu cần mời họ trở về Việt Nam sinh sống.

4- ...(Kính mời quý vị tiếp tục ).
5- ...
6- ...

Chúng tôi sẽ post những ý kiến có lời lẽ xây dựng cộng đồng .

Xin cám ơn quý vị
Nhóm Vietlist.us

http://vietlist.us/CD_Cali/cd528.shtml

 

lytong
Ảnh www.vietlist.us


LyTong
Ảnh "http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php"

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom