tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

http://www.vietmotion.com/tienggoidantoc/

Danh sách các đoàn thể rút tên ra khỏi
Ủy Ban Biểu Tình


Trong lúc có nhiều tổ chức tham gia vào danh sách chống tuyên vận VC Đàm Vĩnh Hưng, ngay cả những tổ chức bên Âu châu cũng xin ghi danh ủng hộ , thì tại San Jose có một vài tổ chức đã từ chối và rút tên ra khỏi danh sách Ủy Ban Chống Cộng.

Những Hội Đoàn Rút Tên Ra Khỏi Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Cộng:

1/-Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali
2/-Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH
3/-Khóa 5/68 Thủ Đức Bắc Cali
4/-Hội Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ

---------oo0oo---------

Ý kiến của nhóm Vietlist.us:

Kính thưa quý vị. Sau khi nhận được thông báo nầy, nhóm Vietlist.us rất ngạc nhiên và đã liên lạc với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và được ông Chủ tịch giải thích như sau: Cộng Đồng Việt Nam Bắc California luôn sát cánh với đồng bào trong mọi công tác chống cộng. Ban Đại Diện đã cùng ra Tâm Thư kêu gọi đồng bào tẩy chay mọi hình thức tuyên truyền của văn công Cộng sản. Xin vào đọc Tâm thư ở đây: http://vietlist.us/CD_Cali/cd506.shtml.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các tên Việt gian mở chiến dịch thưa các Ban Đại Diện Cộng Đồng của người Việt Tị Nạn Cộng sản và đòi bồi thường thiệt hại cho các buổi đại nhạc hội của chúng. Vì Cộng Đồng Việt Nam Bắc California sinh hoạt theo quy chế Hội Đoàn Bất Vụ Lợi, không được làm chính trị, mục đích chúng thưa gởi làm cho Cộng Đồng tốn tiền, tốn thì giờ. Biết được âm mưu đó BĐDCĐ không muốn trực tiếp đứng vào Ban tổ chức biểu tình để tránh bị thưa gởi gây tốn kém cho Cộng đồng và đồng bào. Tuy nhiên, những hành động tự phát chống cộng của đồng bào và các hội đoàn, Cộng Đồng luôn hoan nghinh.

Về việc ghi tên và rút tên ra khỏi danh sách, ông Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên xác nhận là ông chưa hề ghi tên tham dự cũng như chưa hề yêu cầu rút tên Cộng Đồng Việt Nam Bắc California ra khỏi danh sách của Ủy Ban Chống Cộng Bắc California.

Mong rằng các lời giải thích trên đây tránh được các ngộ nhận không cần thiết - Nay kính.

---------oo0oo---------

TUYÊN CÁO của Ủy Ban Chống Cộng
Bắc California

- Xét rằng : Đại Nhạc Hội của Đàm Vĩnh Hưng do những kẻ vì tư lợi đã tổ chức cho các ca-sĩ văn công như Đàm Vĩnh Hưng và các ca-sĩ Duyên Dáng Việt Nam sẽ diễn ra tại Santa Clara Convention Center, lúc 6:00 PM, ngày 18 tháng 7 năm 2010 đã gián tiếp thực thi chính sách tuyên vận của cọng sản với những ý đồ như sau:

(1) Ru ngủ tinh thần đấu tranh chống cộng bằng cách làm phai mờ tội ác Hồ Chí Minh, là thủ phạm đưa nước nhà vào con đường phá sản về đạo đức, văn hóa, luân lý.

(2) Âm mưu che đậy tội ác của đảng Cộng Sản là tập đoàn tham nhũng, bán nước, cam tâm làm tay sai Bắc Kinh để đưa nước nhà vào vòng lệ thuộc ngoại bang Tàu cộng.

(3) Thực hiện Nghị quyết 36 của CSVN, gây xáo trộn, chia rẽ, phân hóa cộng đồng người Việt quốc gia tại San Jose và các nơi khác qua hình thức văn nghệ, do văn công Việt cộng trong Duyên Dáng Việt Nam đem từ trong nước ra trình diễn.

Những điều trên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau đây:

(1) Đầu độc giới trẻ và người dân nghe quen tai, thấy quen mắt và sẽ dễ dàng chấp nhận sự cai trị của Việt Cộng ở trong nước và sự khống chế ở hải ngoại.

(2) Các tổ chức, công ty văn hóa của Việt cộng sẽ dùng tiền dần dần đẩy văn hóa và văn nghệ tỵ nạn cộng sản vào bóng tối vì chúng có dư tài chánh và phương tiện.

(3) Nền văn hóa và văn nghệ hải ngoại sẽ từ từ chịu sự điều khiển và cuối cùng sẽ trở thành công cụ tuyên truyền cho Việt cộng với đường lối phi nhân, vô đạo đức của chúng.

NAY UỶ BAN CHỐNG CỘNG BẮC CALI QUYẾT ĐỊNH

Thứ nhất : Cực lực lên án những cá nhân và tổ chức đã góp phần thực hiện buổi văn nghệ này, để văn công Đàm Vĩnh Hưng có cơ hội công khai tuyên truyền cho chế độ cộng sản trong nước.

Thứ hai: Kêu gọi các cơ quan truyền thông hãy ý thức trách nhiệm của mình trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam tại hải ngoại, để tiếp tục duy trì tinh thần tranh đấu chống chính sách văn hóa vận của CSVN, bằng cách đồng loạt tẩy chay không quảng cáo, phổ biến đêm văn nghệ do tên Đàm Vĩnh Hưng cầm đầu.

Thứ ba: Kêu gọi các cơ sở thương mại không tiếp tay trong việc tổ chức và bảo trợ các chương trình văn nghệ có sự hiện diện của văn công Việt cộng Đàm Vĩnh Hưng. Kêu gọi quý đồng hương tẩy chay không mua vé đi xem hoặc nếu mua rồi xin trả lại vé.

Thứ tư: Ủy Ban Chống Cộng – Bắc California thiết tha kêu gọi Quý Hội Đoàn, quý đồng hương, quý cựu quân nhân và thanh niên sinh viên học sinh tham gia biểu tình tẩy chay đêm văn nghệ tuyên vận cho Việt cộng sẽ được tổ chức tại Santa Clara Convention Center, lúc 6:00 PM, ngày 18 tháng 7 năm 2010.

Rất mong toàn thể quý vị quan tâm, hy sinh thời giờ, tham gia biểu tình thật đông đảo. Sự hiện diện của quý vị là yếu tố hết sức cần thiết cho công cuộc tranh đấu không những tại vùng đất lưu vong này, mà còn có một ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào quê nhà, trong ý chí giải trừ chế độ độc tài Cộng Sản.

Xin chân thành kêu gọi và cám ơn quý vị.

Ủy Ban Chống Cộng – Bắc California

Ngày Thứ Bẩy 10 tháng 7 năm 2010

TM. Ban Tổ Chức Biểu Tình

Võ Đại-Cựu Trung Tá Biệt Cách Dù 81

Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc các số điện thoại:

Ô. Võ Đại: (408) 334-9682

Ls. Michael Lưu: (408) 425-2522

Ô. Cao Minh Trí: (408) 315-5977

Ô. Trần Đức Túc: (408) 379-3221

Ô. Vũ Huynh Trưởng: (408) 728-2017


Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Văn Hóa Vận Việt Cộng

V/v: Biểu Tình Chống Văn Công Việt Cộng do Đàm Vĩnh Hưng dẫn đầu

Thành phần Ban Tổ Chức Biểu Tình gồm có:

Trưởng Ban: Võ Đại-Cựu Trung Tá Biệt Cách Dù 81
Phó Trưởng Ban: Ls. Michael Lưu, Huỳnh Phong, Ng. Cữu Hiệp, Ng. Thanh Lương
Tổng Thư Ký: Vũ Huynh Trưởng
Tài Chánh: Tony Đinh, Ls. Michael Lưu
Thủ Quỹ-Vận Chuyển: Trần Thành, Cao Minh Trí
Phát Ngôn Viên: Bs. Phạm Đức Vượng, Đặng Thiên Sơn, Bs. Hồ Vũ, Lê Lộc
An Ninh: Trần Đức Túc, Nguyễn Thanh Lương
Thông Tin- Báo Chí: Cao Thị Tình, Nghê Lữ, Huỳnh Hớn,
Biễu ngữ: Lương Tâm Công Giáo, Bình Điền và Liên Đoàn Cử Tri
Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali
I.-Danh sách các hội đoàn tham dự biểu tình chống văn hóa vận Đàm Vĩnh Hưng

1/-Tập Thể Chiến Sĩ VNCH vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
2/-Liên Hội Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH
3/-Lực Lượng Lôi Hổ QLVNCH
4/-Hội Ái Hữu Lôi Hổ – Nha Kỹ Thuật Bắc Cali
5/-Gia Đình Biệt Cách Dù 81
6/-Hội Quân Cảnh Bắc Cali
7/-Lực Lượng Chiến Sĩ Không Quân Bắc Cali
8/-Hội Võ Bị Đà Lạt Bắc Cali
9/-Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali
10/-Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali
11/-Hội Biệt Động Quân Bắc Cali
12/-Hội Thủy Quân Lục Chiến Bắc Cali
13/-Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali
14/-Hội Phụ Nữ Việt Nam Hãi Ngoại
15/-Lương Tâm Công Giáo
16/-Ủy Ban Yểm Trợ H.O. San Francisco
17/-Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Sacramento
18/-Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Stockton
19/-Liên Đoàn Cử Tri Bắc Cali
20/-Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bình Điền
21/-Thanh Niên Cờ Vàng
22/-Phong Trào No-Hồ
23/-Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali
24/-Khối 8406
25/-Ủy Ban Thanh Niên Cờ Vàng Stockton
26/-Ủy Ban Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội Stockton
27/-Hội Cao Niên Stockton
28/-Ủy Ban Yểm Trợ Thương Phế Binh Stockton
29/-Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland
30/-Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt-Mỹ Bắc Cali
31/-Nhóm Thân Hữu Xe Lunch
32/ C. Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu: (GS Lai Thế Hùng – Strasbourg, Pháp).
33/ Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, – Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam (Cụ Phan Vỹ – Washington, DC).
34/ Ủy Ban Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Yểm Trợ Những Tiếng Nói Đấu Tranh Quốc Nội (Cựu Thẩm Phán Trần Đức Lai – Mulhouse, Pháp).35/-Mặt Trận Việt Nam Tự Do tại Âu Châu (Ô. Trần Minh Chiêu – Metz, Pháp).
36/-Lực Lượng Thanh Niên VN Tự Do Âu Châu (Ô. Lý Minh Thuận – Moselle, Pháp).
37/-Đoàn Thanh Niên VN Tự Do Âu Châu (Ô. Nguyễn Văn Tuấn – Strasbourg, Pháp).


Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali

II.-Danh Sách các Nhân Sĩ tham dự:

1/-Ls. Michael Lưu
2/-Ls. Nguyễn Tâm
3/-Ls. Ngô Văn Tiệp
4/-Ls. Đỗ Doãn Quế
5/-Ls. Nguyễn Bick
6/-Ls. Trần Minh Nhựt (Oakland)
7/-Bs. Phạm Đức Vượng
8/-Bs.Cao Song Dũng
9/-Bs. Hồ Vũ
10/-Bs. Tôn Thất Sang (Sacramento)
11/-Bs. Trần Công Luyện.
12/-Nguyễn Tái Đàm-Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NK 1, 2, 4
13/-Phạm Hữu Sơn-Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NK 3
14/-Cao Hiền-Cựu Phó Chủ Tịch Cộng Đồng NK 4
15/-Ó-Đen Lý Tống-Cựu Phi Công QLVNCH
16/-Nguyễn Thông-Cựu Thiếu Tá Hải Quân
17/-Trần Văn Loan-Cựu Đại Úy TQLC
18/- Nguyễn Thanh Lương-Cựu Trung Úy TQLC
19/-Vũ Huynh Trưởng
20/-Lâm Hùng Tráng
21/-Nguyễn Cẩm Mậu-Cựu Đại Úy Nhẩy Dù
22/- Lê Văn Lạc-Cựu Trung Tá Lực Lượng Đặc Biệt
23/-Lê Văn Ý- Lương Tâm Công Giáo
24/-Thomas Nguyễn-Cựu Ứng Cử Viên Thị Trưởng San Jose
25/-Thành viên của nhiều hội đoàn có tên kể trên.

San Jose, Sat July 10’ 2010

Đóng góp tài chánh ngay trong buổi họp ngày July 10’ 2010:

1/-Bs. Luyện: $100
2/-Khu Hội Bắc Cali: $100
3/-Hội Thủy Quân Lục Chiến: $100
4/-Lương Tâm CG: $50
5/-Cao Hiền: $20
6/-Chú Tân: $20
7/-Nghê Lữ:$20
8/-Vũ Huynh Trưởng:$20
9/-Cao Minh:$20
10/-Nguyễn Mậu:$20
11/-Đặng Cường:$20
12/-Anh Hùng:$15
13/-Christine Hồ:$20
14/-Lê Tiên:$20
15/-Trần Sơn:$20
16/-Chị Kim:$20
17/-Lâm Hùng Tráng:$20
18/-Tony Đinh:$200
19/-Gia Đình Bình Điền:$50
20/-Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại:$50
21/-Ô. Bà Phạm Hữu Sơn:$20
22/-Thành Minh:$40
23/-Đỗ Thức:$20
24/-Thomas Nguyễn:$20
25/-Minh Dương:$100
26/-Bs. Cao Song Dũng:$100
27/-Bs. Phạm Đức Vượng:$100
28/-Ca sĩ Y Diệp: yễm trợ 5 cases nước
29/-Aborn Pharmacy:$500
30/-Thanh 39 Giftshop:$100
31/-Sơn Loan:$20
32/-Michael Lưu:$100

Total:$2,025.00

=================


LỜI KÊU GỌI Của Tập Thể Chiến Sĩ V.N.C.H / TB/ HK


Kính gửi:


Trong nước,Cộng sản VN gia tăng các thủ đoạn đàn áp, bắt bớ tù đầy các tiếng nói đấu tranh cho tự do,dân chủ và nhân quyền và manh tâm cắt đất dâng biển cho Quan thầy của chúng là bọn Tầu Cộng.


Ngoài nước, CSVN không ngừng dùng tiền bạc và tay sai thi hành nghị quyết 36 để tuyên truyền giao lưu văn hóa Cộng sản, xâm nhập gây bất ổn cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn.


Trong ý đồ này, các show ca nhạc do tay sai Cộng sản hay các con buôn hoạt đầu tổ chức tạ hải ngoại đã bị Cồng đồng người Việt tị nạn Cộng sản khắp nơi tố cáo, tổ chức biểu tình phản đối và tẩy chay quyết liệt.Sắp tới đây, ngày 18/7/2010 một show âm nhạc sẽ diễn ra tại Great America với đa số ca sĩ đến từ VN đặc biệt trong đám ca sĩ này có tên Đàm vĩnh Hưng là cán bộ tuyên vận C.S đã từng chửi bới Cộng đồng hải ngoại chúng ta một cách thậm tệ. Xin khẩn báo cùng toàn thể Đồng hương và các chiến hữu, chúng ta sẽ quyết tâm tẩy chay show ca nhạc này để đánh tan âm mưu thâm độc thi hành nghị quyết 36 của bọn Cộng sản.


Trân trọng kính chào đoàn kết.
San Jose, ngày 7 tháng 7 năm2010
BĐQ Lương văn Ngọ
Trung tâm trưởng Trung Tâm Điều Hợp TTCSVNCH/TB/HK


http://www.vietmotion.com/tienggoidantoc/?p=8963


 

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom